Ngày 31.7, Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ TP.HCM đã công bố quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ, bí thư, ban chấp hành đối với ông Lê Vinh Danh, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng do một số sai phạm trong công tác.

Đình chỉ chức Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Tôn Đức Thắng với Hiệu trưởng Lê Vinh Danh

01/08/2020, 13:16

Ngày 31.7, Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ TP.HCM đã công bố quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ, bí thư, ban chấp hành đối với ông Lê Vinh Danh, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng do một số sai phạm trong công tác.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng-Ảnh: P.V

Chiều 28.7, Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ TP.HCM đã làm việc với Đảng uỷ khối các trường ĐH, cao đẳng TP.HCM về vấn đề này. Tại đây, thường trực Đoàn kiểm tra đã trao đổi về kết luận kiểm tra về một số sai phạm đối với Đảng uỷ Trường ĐH Tôn Đức Thắng và ông Lê Vinh Danh.

Sau khoảng thời gian Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ TP.HCM tiến hành kiểm tra tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã đưa ra quyết định đình chỉ ông Lê Vinh Danh trong vòng 90 ngày để làm kiểm điểm.

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Trường ĐH Tôn Đức Thắng gồm 9 người và 3 người thuộc Uỷ ban kiểm tra Đảng. Ông Lê Vinh Danh là Bí thư Đảng uỷ trong nhiệm kỳ này.

Theo đó, ông Võ Hoàng Duy - thư ký Hội đồng trường, phó bí thư Đảng ủy nhà trường - được phân công tạm thời phụ trách Đảng ủy Trường ĐH Tôn Đức Thắng thay ông Lê Vinh Danh.

Tường Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
một giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đình chỉ chức Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Tôn Đức Thắng với Hiệu trưởng Lê Vinh Danh