Tối 5.7, hai Hoa hậu Mỹ Linh và Tiểu Vy trình diễn bộ sưu tập "Mơ" kỷ niệm 5 năm làm nghề của NTK Nguyễn Quảng.

Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy đọ sắc trong show diễn thời trang

07/07/2019, 08:34

Tối 5.7, hai Hoa hậu Mỹ Linh và Tiểu Vy trình diễn bộ sưu tập "Mơ" kỷ niệm 5 năm làm nghề của NTK Nguyễn Quảng.

Mỹ Linh, Tiểu Vy đọ sắc khi trình diễn BST Mơ của NTK Nguyễn Quảng (giữa)

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đảm nhận vai trò vedette show diễn. Người đẹp khoe vẻ lộng lẫy trong thiết kế váy xẻ ngực gợi cảm, sải bước uyển chuyển trên sàn diễn. Mỹ nhân 23 tuổi ngày càng được công chúng đánh giá cao về nhan sắc và phong cách, trở thành gương mặt quen thuộc tại các sự kiện thời trang lớn. Ngay trước giờ diễn, Mỹ Linh bất ngờ gặp sự cố bị soi mói chuyện đời tư nhưng cô không bị ảnh hưởng tâm lý, ngược lại trình diễn tự tin, chuyên nghiệp trên sàn diễn.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Hoa hậu Tiểu Vy xuất hiện rạng rỡ ở vị trí mở màn. Sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, người đẹp 19 tuổi được mời làm vedette cho nhiều show thời trang nhờ sở hữu gương mặt sáng và chiều cao, vóc dáng lý tưởng. Kinh nghiệm xuất hiện trên các sàn diễn cũng giúp Tiểu Vy tự tin hoàn thành phần trình diễn với thần thái cuốn hút.

Hoa hậu Tiểu Vy

Bộ sưu tập "Mơ" kỷ niệm 5 năm làm nghề của Nguyễn Quảng, khởi đầu từ mơ ước mang đến một thương hiệu thời trang thanh lịch và sang trọng cho phái đẹp. Bộ sưu tập lần này sử dụng những gam màu trung tính, tối giản như trắng, đen, be, hồng pastel. Chất liệu chủ đạo xuyên suốt các mẫu thiết kế là vải xuyên thấu, vải sợi tự nhiên, tuyn lưới... mang đến vẻ mềm mại, bay bổng cho người diện.

Nhà thiết kế tạo thêm điểm nhấn cho trang phục bằng việc đính kết hoa 3D, họa tiết ren thêu hoặc kỹ thuật layer, phối màu cầu kỳ. Bộ sưu tập "Mơ" là chính món quà đặc biệt mà NTK Nguyễn Quảng dành tặng những khách thân thiết của mình, đồng thời viết tiếp một hành trình thời trang đẹp và dài hơn nữa.

Một số thiết kế trong bộ sưu tập:

Sơn Phạm - Ảnh: Kiếng Cận

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy đọ sắc trong show diễn thời trang