Khuya 30.9 dòng người kéo dài nhiều km tại Quốc lộ 1, đoạn qua TT.Tân Túc, H.Bình Chánh, nơi giáp ranh giữa TP.HCM và tỉnh Long An để hy vọng được thông chốt về miền Tây.

Đoàn người suốt đêm bám trụ Quốc lộ 1, mong được 'thông chốt' về miền Tây

Theo TNO | 01/10/2021, 05:00

Khuya 30.9 dòng người kéo dài nhiều km tại Quốc lộ 1, đoạn qua TT.Tân Túc, H.Bình Chánh, nơi giáp ranh giữa TP.HCM và tỉnh Long An để hy vọng được thông chốt về miền Tây.

ket-quoc-lo-1_pnxf.jpg
Dòng người bị kẹt lại tại chốt kiểm soát dịch do lực lượng chức năng của Long An không cho thông chốt TRẦN KHA

Nhiều người cho biết, họ là công nhân quê ở miền Tây lên TP.HCM để kiếm việc làm. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhiều tháng qua, do không còn có thể cầm cự được nên đã trả phòng trọ, chất đồ đạc lên xe máy để về quê.

Tuy nhiên, khi đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 (giáp ranh giữa TP.HCM và Long An) thì không được lực lượng chức năng tại đây cho thông chốt.

Đoàn người vẫn kiên nhẫn chờ đợi tại đây suốt nhiều giờ liền, gây nên tình trạng ùn tắc trên Quốc lộ 1, theo hướng TP.HCM - Long An. Trong số dòng người kiên nhẫn chờ đợi với hy vọng lực lượng chức năng cho thông chốt, có cả trẻ em. PV Thanh Niên bắt gặp một số bà mẹ trẻ pha sữa, nằm võng bên lề đường ru con nhỏ ngủ, kiên nhẫn bám trụ. Có một số thời điểm, dòng xe máy bấm còi inh ỏi.

ket-quoc-lo-2_gwsp.jpg
Trong dòng người đổ xổ về miền Tây (hướng TP.HCM - Long An) có cả trẻ em

Tình trạng dòng người kẹt lại trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa phận tỉnh Long An, không phải mới xảy ra. Khoảng hơn 10 ngày trước, dòng người từ các tỉnh miền Tây muốn về lại quê ở Đông Nam bộ, miền Trung, Tây nguyên... khi qua địa phận Long An, cũng đã bị kẹt lại đây nhiều ngày.

Lý do là lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát phía Long An không đồng ý cho những người này được qua chốt kiểm soát dịch Covid-19. Long An vẫn buộc người dân ở các nơi khác khi vào địa phận tỉnh mình cách ly theo quy định hoặc chờ phía tỉnh liên hệ với các tỉnh, thành khác có công dân của những tỉnh này muốn về quê để phối hợp đưa về thành đoàn.

Lý do là lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát phía Long An không đồng ý cho những người này được qua chốt kiểm soát dịch Covid-19. Long An vẫn buộc người dân ở các nơi khác khi vào địa phận tỉnh mình cách ly theo quy định hoặc chờ phía tỉnh liên hệ với các tỉnh, thành khác có công dân của những tỉnh này muốn về quê để phối hợp đưa về thành đoàn.

Tối 30.9, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An cũng cho biết vừa ký ban hành khẩn cấp công văn gửi UBND 16 tỉnh, thành gồm: Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tây Ninh, Bình Dương, Kiên Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Đắk Nông, Gia Lai để có kế hoạch phối hợp với UBND tỉnh Long An tổ chức đưa gần 1.300 người dân đang bị kẹt lại tại Long An khi về quê nhà. Trong đó có nhiều thai phụ, trẻ em… với hoàn cảnh khó khăn về nơi ăn, chốn ở. Nhiều người đã hết tiền và rất thiết tha được trở về quê nhà.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đoàn người suốt đêm bám trụ Quốc lộ 1, mong được 'thông chốt' về miền Tây