Ngày 18.8, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng lần thứ 4 đã khai mạc. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn cho biết, với sự cố gắng của hệ thống chính trị và toàn dân, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng khởi sắc.
Theo dòng thời sự

Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng ngày càng khởi sắc

Lương Xuân Cao 17:15 18/08/2024

Ngày 18.8, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng lần thứ 4 đã khai mạc. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn cho biết, với sự cố gắng của hệ thống chính trị và toàn dân, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng khởi sắc.

dai-1.jpg
Quang cảnh đại hội - Ảnh: Lương Xuân Cao

Đến dự đại hội có: ông Hầu A Lềnh - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, cùng 260 đại biểu đại diện cho hơn 424.000 người các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Sóc Trăng.

dai-2.jpg
Đại biểu dân tộc tộc Khmer - Ảnh: L.X.C

Sóc Trăng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng; có lịch sử, văn hóa lâu đời, nơi sinh sống quần tụ hòa thuận, đoàn kết, gắn bó lâu đời của 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa và các dân tộc anh em khác. Trong thời kỳ 2019 - 2024, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 14.826 căn nhà cho hộ nghèo, trong đó có 6.184 căn dành cho đồng bào DTTS; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 2.808 hộ; nước sạch cho khoảng 6.201 hộ nghèo khu vực nông thôn; thực hiện kéo điện cho 50.279 hộ (có 9.507 hộ dân tộc Khmer).

dai-4.jpg
Ông Hầu A Lềnh - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại đại hội - Ảnh: L.X.C

Tỉnh Sóc Trăng đã hỗ trợ vay vốn chuyển đổi nghề cho 614 hộ thiếu đất sản xuất và 549 hộ đồng bào DTTS nghèo sinh sống tại các xã khu vực nông thôn; Ngân hàng Chính sách xã hội phát vay nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho 57.040 lượt hộ đồng bào DTTS với tổng số tiền trên 2.467 tỉ đồng.

Toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho 24.835 người lao động; giải quyết việc làm cho 42.438 người; giới thiệu và cung ứng 141 lao động làm việc ở nước ngoài. Tính đến cuối năm 2023, toàn tỉnh còn 4.116 hộ nghèo là người DTTS (giảm 6.545 hộ so với năm 2021).

dai-5.jpg
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao bằng khen và kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc - Ảnh: L.X.C

Tính đến nay, toàn tỉnh có 6 di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào DTTS được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch công nhận; 2 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và 14 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh (có 8 chùa Phật giáo Nam tông Khmer và 6 công trình kiến trúc văn hóa của người Hoa).

Phát biểu tại đại hội, ông Hầu A Lềnh nhấn mạnh: “Sóc Trăng cần tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất tinh thần đồng bào các DTTS. Cần đánh giá những khó khăn, thách thức và tiềm năng lợi thế của địa phương để mạnh dạn đổi mới sáng tạo, xác định cụ thể nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2024 - 2029, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh".

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cũng đã trao bằng khen và kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự phát triển các dân tộc; Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2019 - 2024.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ Y tế hướng dẫn người dân vùng bị thiệt hại do bão số 3 cách sử dụng an toàn thực phẩm cứu trợ
3 giờ trước Thông tin Y học
Cơn bão số 3 vừa qua đã gây thiệt hại rất lớn, hoàn lưu bão gây lũ quét, sạt lở tạo ra những vùng bị cô lập, người dân cần được hỗ trợ nhu yếu phẩm, trong đó có thực phẩm và nước uống.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở Sóc Trăng ngày càng khởi sắc