Mùa này, nắng nhuộm vàng những vườn cây trĩu quả bên bờ sông Hậu. Những con đường thẳng tắp xuyên qua cù lao Tân Quy rợp bóng cây tươi mát như minh chứng đất Cầu Kè đang khoác lên mình diện mạo mới - một vùng quê trù phú và là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Trà Vinh.
Huyện nông thôn mới nâng cao
Nhắc đến Cầu Kè của những năm trước, nhiều người vẫn còn nhớ cảnh làng quê thuần nông, cuộc sống người dân chủ yếu dựa vào ruộng vườn, làm thuê làm mướn; đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, điều kiện phát triển còn nhiều hạn chế. Nhưng vùng đất ấy, trong 10 năm trở lại đây đã có cuộc chuyển mình mạnh mẽ.
Năm 2023, Cầu Kè vinh dự được công nhận là huyện nông thôn mới nâng cao, với ba xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Những con số biết nói minh chứng rõ ràng cho sự đổi thay: thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm xuống dưới 0,5%. Đó không chỉ là thành quả của những chính sách đúng đắn, mà còn là kết tinh từ mồ hôi, công sức, ý chí vươn lên của người dân.
Ông Trần Thanh Bình, Phó bí thư Huyện ủy Cầu Kè chia sẻ: “Nhiều năm qua, cùng với triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, từng xóm ấp, người dân Cầu Kè phát triển rõ rệt. Số liệu minh chứng thu nhập của người dân không ngừng tăng, hộ nghèo ngày càng giảm sâu là rõ ràng nhất. Thành quả hôm nay chính là sự đồng lòng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên mảnh đất anh hùng - nơi sinh ra nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Út (Út Tịch)”.
Cũng với niềm vui làng xóm thay áo mới, ông Thạch Kim, một nông dân ở xã Hòa Ân, xúc động nói: “Ngày trước, đời sống người dân khó khăn lắm, đủ ăn là mừng. Nay khá hơn nhiều, con em được ăn học đàng hoàng, có việc làm, tương lai tươi sáng. Chúng tôi biết ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm”.
Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, một hướng đi mới đầy tiềm năng đã mở ra cho Cầu Kè phát triển đó là du lịch sinh thái cộng đồng. Những vườn cây trái trĩu quả không còn chỉ đơn thuần mang lại nguồn thu từ nông sản mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tại xã An Phú Tân, mô hình hợp tác xã (HTX) du lịch và tổ hợp tác (THT) du lịch do Hội Liên hiệp phụ nữ xã xây dựng đã đem lại hiệu quả kinh tế rõ nhất.
Bà Đỗ Thị Diễm Trinh, Chủ tịch Hội LHPN xã An Phú Tân, phấn khởi nói: “Trước đây, bà con chỉ trông chờ vào cây trái, thu nhập bấp bênh theo mùa vụ. Nay nhờ phát triển du lịch, kinh tế ổn định hơn. Đặc biệt, cồn Kim Quy trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách”. Cồn Kim Quy, như hòn đảo nhỏ giữa dòng sông Hậu dần được đánh thức. Du khách đến đây không chỉ thưởng ngoạn cảnh quan tươi đẹp, mà còn được hòa mình vào nhịp sống chân quê, thưởng thức đặc sản miệt vườn, nghe kể chuyện về vùng đất anh hùng.
Cũng nhờ phát huy tối đa tiềm năng vùng đất cù lao, gia đình ông Trịnh Minh Giải, ấp Tân Quy 2 vững tâm chăm lo cho người con trai đang học năm thứ 3 Trường đại học Y dược - Đại học Cần Thơ. “Với 10 công vườn, tôi trồng nhiều loại cây ăn trái như nhãn, vú sữa, sa pô, mận,... toàn những giống mới. Vừa cho trái 4 mùa, vừa đảm bảo thu nhập. Giờ tham gia mô hình THT du lịch sinh thái miệt vườn, tôi thấy đây là hướng đi hiệu quả, bền vững”.
Vui mừng trước những đổi thay của quê hương, bà Mai Hồng Thủy (vợ ông Giải) chia sẻ thêm: “Ngày trước chỉ trông vào vườn cây, giờ đây có thêm nguồn thu từ du lịch, bà con phấn khởi lắm. Khách đến không chỉ ăn trái cây, mà còn tìm hiểu văn hóa, trải nghiệm cuộc sống miền quê. Chúng tôi vừa giữ được nét truyền thống, vừa có thu nhập”.
Hướng mở tương lai
Không dừng lại ở những thành tựu đạt được, Cầu Kè đang tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao hơn. “Huyện triển khai xây dựng thêm một xã đạt chuẩn nông thôn mới thông minh và hướng đến việc đưa thị trấn Cầu Kè đạt chuẩn văn minh đô thị”, ông Trần Thanh Bình cho biết thêm. Những tuyến đường giao thông được mở rộng, trường học, trạm y tế được đầu tư, hệ thống điện – đường – trường – trạm ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân.
Những ngày tháng 3, không khí ở Cầu Kè càng thêm rộn ràng với các hoạt động ý nghĩa do Cục Chính trị Quân khu 9 cùng Bộ CHQS tỉnh, Hội LHPN tỉnh Trà Vinh, Hội Phụ nữ LLVT tỉnh phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ; 1985 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 32 năm ngày truyền thống Phụ nữ quân đội. Hơn 1.000 cây giáng hương, tùng được trồng dọc các tuyến đường quê, tạo bóng mát, góp phần bảo vệ môi trường. Cùng với đó, 80 phần quà được trao tận tay những học sinh nghèo vượt khó và các gia đình có công với cách mạng, như một lời tri ân, động viên đầy ý nghĩa.
Đại tá Lê Hoàng Giữ, Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu 9, khẳng định: “Chúng tôi rất tự hào khi thấy quê hương nữ anh hùng Nguyễn Thị Út ngày càng giàu đẹp. Tôi tin tưởng, với sự chung tay góp sức hôm nay sẽ đóng góp thiết thực vào việc xây dựng môi trường sống “xanh - sạch - đẹp”, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Đây còn là hành động cụ thể thể hiện trách nhiệm, tình cảm của phụ nữ LLVT Quân khu 9 nói riêng, phụ nữ miền Tây Nam Bộ nói chung với quê hương, đất nước trong giai đoạn mới; phát huy tinh thần xung kích vì cộng đồng; khẳng định tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì mục tiêu xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xây dựng non sông Việt Nam ngày thêm tươi đẹp”.
Kết thúc năm 2024, kinh tế huyện Cầu Kè tiếp tục tăng trưởng ấn tượng 14%; công tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao, đến nay toàn huyện còn 0,43% hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội; chính sách dân tộc, tôn giáo được thực hiện tốt. Thành quả ấy ngoài đảm bảo thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình an sinh xã hội và triển khai hiệu quả các giải pháp, phương án hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết năm còn động lực từ sự đồng thuận của người dân.
Ông Thạch Út, xã Hòa Ân tâm tình: “Chúng tôi tin tưởng vào các chương trình, công trình do địa phương phát động. Từ đó, ai cũng phấn đấu vươn lên thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, làm giàu chính đáng”.
Từ một vùng quê nghèo, Cầu Kè trở thành huyện trù phú, đời sống nhân dân nâng cao, trở thành hình mẫu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh Trà Vinh. Những đổi thay này là minh chứng sống động cho sự kết tinh giữa ý Đảng và lòng dân, là thành quả của một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Để rồi, mỗi mùa nước nổi hay mùa nắng hanh vàng, những vườn cây trái trên đất Cầu Kè vẫn trĩu quả.
Huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh là địa phương có truyền thống cách mạng, nơi sinh ra nhiều người con ưu tú làm rạng danh quê hương, trong đó có nữ Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Thị Út (Út Tịch).
Ông trần Thanh Bình, Phó bí thư Thường trực huyện ủy huyện Cầu Kè cho hay: “Đảng bộ, nhân dân và LLVT huyện Cầu Kè cùng 6 xã vinh dự được nhà nước tuyên dương công trạng, phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Phát huy truyền thống anh hùng, trong thời bình Đảng bộ, quân và dân Cầu Kè không ngừng vươn lên, xây dựng quê hương thêm giàu đẹp”.