Lá đơn xin nghỉ học được viết bằng những lời thơ dí dỏm đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Đơn xin nghỉ học dí dỏm của học sinh lớp 10

Một Thế Giới | 23/03/2015, 17:28

Lá đơn xin nghỉ học được viết bằng những lời thơ dí dỏm đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Đơn xin nghỉ học của bạn Phạm Nguyên Vũ, học sinh lớp 10 chuyên Lý được chia sẻ trên Facebook đã thu hút hơn 100.000 lượt Like và những bình luận của cộng đồng mạng.
Trong đơn xin nghỉ gửi tới thầy giáo chủ nhiệm và các thầy cô bộ môn, Vũ trình bày lí do là bị ốm. Bên cạnh đó, em học sinh này cũng khéo léo bày tỏ mong muốn được giáo viên và các bạn học đến thăm bằng một bài thơ. Nội dung bài thơ lục bát “xin nghỉ học” của Phạm Nguyên Vũ như sau:
“Hôm ni (nay) em viết đơn này
Để xin được nghỉ một ngày dưỡng thương
Mặc dù nhớ lớp nhớ trường,
Nhưng mà sức khỏe khó lường hiểm nguy
Tối qua nằm sốt li bì
Đi đứng không được nên chi phải nằm
Mong thầy và lớp đến thăm
Cho em mau khỏe để chăm học bài”.
Đơn xin nghỉ độc đáo của Nguyên Vũ nhận được nhiều cảm tình từ những người trẻ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Vũ còn khỏe mới có sức và làm thơ hay như vậy. Nhiều dân mạng còn làm thơ đối lại bài thơ xin nghỉ học của cậu học sinh lớp 10.
“Viết đơn sao viết chẳng dài
Vài câu không bõ thành bài thơ đâu
Viết đơn mà có mấy câu
Thì ai cho nghỉ ở lầu dưỡng thương
Viết đơn phải giống luận cương
Dài dòng văn tự nhà trường mới ưng” – bạn Vũ Duy Đức viết thơ đối ứng với bài thơ xin nghỉ học.
“Đơn này thật giống như thơ
Em đây lại ngỡ như là tờ đơn
Các bác hưởng ứng tiếp đơn
Em đây cũng muốn xin vài dòng thơ” - bạn Tùng Anh cũng xuất khẩu thành thơ.
“Cho e xin có đôi lời
Người ta xin nghỉ có gì là sai
Lá đơn tựa một bài thơ
Ấy là sáng tạo trong đơn xin thầy”, bạn Nhật Luyện tiếp lời thơ.
Theo Dân Trí

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đơn xin nghỉ học dí dỏm của học sinh lớp 10