Hãng Reuters dẫn lời giới chức Trung Quốc thông báo trên địa bàn khu tự trị Tây Tạng vừa xảy ra một trận động đất mạnh 6,8 độ richter khiến ít nhất 53 người thiệt mạng và làm nhiều công trình ở các nước láng giềng Nepal, Bhutan, Ấn Độ rung chuyển.
Chuyển động

Động đất tại Trung Quốc khiến ít nhất 53 người thiệt mạng

Cẩm Bình 07/01/2025 13:23

Hãng Reuters dẫn lời giới chức Trung Quốc thông báo trên địa bàn khu tự trị Tây Tạng vừa xảy ra một trận động đất mạnh 6,8 độ richter khiến ít nhất 53 người thiệt mạng và làm nhiều công trình ở các nước láng giềng Nepal, Bhutan, Ấn Độ rung chuyển.

Ngoài ra còn có hơn 60 người bị thương. Động đất xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 7.1 với tâm chấn tại huyện Tingri – cửa ngõ phía bắc của khu vực Everest cao 10 km. Cơ quan Địa chất Mỹ xác định động đất mạnh đến 7,1 độ richter.

2025-01-07-132107.png

Rung lắc lan khắp vùng Shigatse (dân số 800.000). Thành phố cùng tên trên địa bàn là nơi Ban Thiền Lạt Ma - nhân vật quan trọng bậc nhất trong Phật giáo Tây Tạng - cư trú.

Hàng chục dư chấn sau đó mạnh khoảng 4,4 độ richter. Một đoạn phim trên mạng xã hội cho thấy cảnh đổ nát ở thị trấn Lhatse.

Hãng Tân Hoa Xã cho biết trong phạm vi 20 km tính từ tâm chấn có 3 thị trấn cùng 27 ngôi làng với tổng dân số khoảng 6.900 người. Chính quyền địa phương đang cố gắng thống kê thương vong.

Thủ đô Kathmandu của Nepal cách đó khoảng 400 km cũng cảm nhận được rung lắc. Người dân hoảng hốt chạy ra đường. Quan chức quận Solukhumbu Anoj Raj Ghimire thông báo đến nay chưa nhận báo cáo thương vong nào. Trận động đất còn làm rung chuyển thủ đô Thimphu của Nepal và bang Bihar phía bắc Ấn Độ. Ấn Độ chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại tài sản.

Trung Quốc từng hứng chịu động đất mạnh năm 2008 tại tỉnh Tứ Xuyên khiến gần 700.000 người thiệt mạng. Năm 2015, gần Kathmandu xảy ra động đất 7,8 độ richter làm 9.000 người chết.

Khu vực phía tây nam Trung Quốc, Nepal cùng phía bắc Ấn Độ thường có động đất do sự va chạm của mảng kiến ​​tạo Ấn Độ và mảng kiến tạo Á - Âu.

Bài liên quan
Học theo công ty mẹ DeepSeek, các nhà quản lý quỹ Trung Quốc có thể làm rung chuyển ngành 10.000 tỉ USD
Việc quỹ đầu cơ định lượng High-Flyer sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thị trường giao dịch đã thúc đẩy các nhà quản lý tài sản Trung Quốc chạy đua áp dụng công nghệ này. Điều này có thể làm rung chuyển ngành quản lý quỹ trị giá 10.000 tỉ USD của Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cơ hội vàng đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam coi AI và bán dẫn chính là cơ hội vàng giúp đất nước ta thu hút những nguồn lực lớn về tri thức, đầu tư, đưa Việt Nam trở thành một trung tâm, một điểm đến công nghệ của khu vực và thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Động đất tại Trung Quốc khiến ít nhất 53 người thiệt mạng