Tối 28.12, TP.Biên Hòa đã tổ chức lễ kỷ niệm 325 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai (1698 - 2020).
Sự kiện

Đồng Nai: Kỷ niệm 325 năm hình thành và phát triển Biên Hòa

Hoàng Phúc 28/12/2023 22:12

Tối 28.12, TP.Biên Hòa đã tổ chức lễ kỷ niệm 325 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai (1698 - 2020).

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy TP.Biên Hòa Hồ Văn Nam đã ôn lại lịch sử của vùng đất từ năm 1698, khi Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tuân lệnh Chúa Nguyễn Phúc Chu vào kinh lược vùng đất phía Nam, lập xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng dinh Trấn Biên. Từ một vùng đất rừng rậm, sình lầy, thiên nhiên hoang dã dần dần trở thành một vùng đất trù phú, phát triển, gắn liền với dòng sông quanh năm trĩu nặng phù sa.

z5019048482100_ea22ba5ff113896021304e542b1f7d89.jpg
Lãnh đạo tỉnh tham dự chương trình thưởng trà

Theo dòng lịch sử, TP.Biên Hòa là vùng đất có truyền thống văn hóa đặc sắc, dung hòa, tiếp nối nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc từ những lớp cư dân Việt, kết hợp với văn hóa các dân tộc bản địa.

Những di tích thắng cảnh, đình, chùa ở TP.Biên Hòa là một biểu hiện sinh động, khẳng định sự có mặt và vai trò của cộng đồng người Việt ở mảnh đất này. Nhiều di tích đã được nhà nước xếp hạng di tích quốc gia như: Chùa Đại Giác, Long Thiền, Bửu Phong, Thành Biên Hòa… đã tạo nên một sắc thái văn hóa đa dạng, phong phú, rộng mở...

z5019048465324_7743841767881d55b0c46ec1d7a3f5a8.jpg
Tiết mục đồng diễn tái hiện cảnh mở cõi vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai

Trải qua 325 năm hình thành và phát triển, đến nay Biên Hòa đã trở thành thành phố đô thị loại I, là thành phố anh hùng, trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học - công nghệ, văn hóa, xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi lễ kỷ niệm, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực và những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP.Biên Hòa đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp quan trọng cho thành tựu chung của tỉnh Đồng Nai.

z5019048465326_4aa45adcce048ec7d31581b57ef3d2cf.jpg
Nghi thức đón nhận Bằng công nhận Lễ hội chùa Ông là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức mong muốn trong thời gian tới TP.Biên Hòa tiếp tục khai thác và phát huy tối đa lợi thế, kết hợp hài hòa 3 yếu tố: phát triển - môi trường - xã hội. Coi trọng giáo dục ý thức truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội; đổi mới, nâng cao chất lượng quy hoạch, thiết kế đô thị; nâng cao năng lực quản lý quy hoạch - kiến trúc, quản lý đô thị, quản lý đất đai; huy động đi đôi với việc tổ chức, bố trí hợp lý các nguồn vốn, nhất là vốn xã hội hóa để đầu tư, tạo bước đột phá, chuyển biến mới về phát triển kết cấu hạ tầng đô thị.

z5019048488985_3eccc7912c0c1d18b2de9225361f87b1.jpg
Tiết mục đồng diễn chào mừng 325 năm Biên Hòa - Đồng Nai

Trước đó, ngày 24.12, tại công viên Biên Hùng, UBND TP.Biên Hòa đã khai mạc Không gian sách và Tuần lễ Văn hóa chào mừng 325 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai. Dự kiến, tuần lễ Văn hóa kết thúc vào ngày 31.12 và sẽ được diễn ra tại công viên - phố đi bộ Nguyễn Văn Trị, công viên Biên Hùng và công viên Dương Tử Giang.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng đã đón nhận Bằng công nhận Lễ hội chùa Ông là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
5 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồng Nai: Kỷ niệm 325 năm hình thành và phát triển Biên Hòa