TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã công bố kết quả kiểm tra và xử lý kiên quyết 2 trang trại nuôi heo có 1.000 con heo nhiễm chất cấm. 

Đồng Nai phát hiện 1.000 con heo nhiễm chất cấm

Một Thế Giới | 18/01/2016, 21:06

TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã công bố kết quả kiểm tra và xử lý kiên quyết 2 trang trại nuôi heo có 1.000 con heo nhiễm chất cấm. 

Chiều 18.1, Đoàn liên ngành thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã công bố kết quả sau khi lấy mẫu kiểm nghiệm tại 20 trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn thành phố Biên Hòa. 
Theo đó, cơ quan chức năng phát hiện 2 trại heo của bà Lại Thị Vui tại phường Trảng Dài và hộ ông Nguyễn Bá Hiệp tại xã Tam Phước có gần 1.000 con heo dương tính với chất cấm Salbutamol. Trong đó trại heo của bà Vui có 250 con và trại heo ông Hiệp có trên 700 con loại khoảng 70kg/1 con. 
Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa đã ra quyết định xử phạt 2 hộ này số tiền 15 triệu đồng, đồng thời theo dõi toàn bộ số heo, không cho xuất bán. Sau 10 ngày, nếu chất cấm được đào thải xuống dưới ngưỡng cho phép mới được xuất chuồng.
Giang Sơn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồng Nai phát hiện 1.000 con heo nhiễm chất cấm