“Trong quá trình xây dựng, công ty này đã vi phạm nhiều lỗi trong trật tự xây dựng như không có biển báo cảnh cáo khu vực nguy hiểm, không đủ điều kiện phòng chống cháy nổ, không có đủ điều kiện an toàn đối với các công nhân làm việc trong công trường…”. 

Vụ sập giàn giáo 7 người thương vong: Chủ đầu tư không hợp tác?

Một Thế Giới | 18/01/2016, 17:29

“Trong quá trình xây dựng, công ty này đã vi phạm nhiều lỗi trong trật tự xây dựng như không có biển báo cảnh cáo khu vực nguy hiểm, không đủ điều kiện phòng chống cháy nổ, không có đủ điều kiện an toàn đối với các công nhân làm việc trong công trường…”. 

Đó là khẳng định của ông Tạ Thành Trung - Tổ trưởng tổ thanh tra xây dựng phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân cho biết. 
Liên quan đến vụ sập giàn giáo xảy ra vào sáng ngày 17.1 tại công trình chung cư Mỹ Sơn có địa chỉ tại số 62 Nguyễn Huy Tưởng, sáng ngày 18.1. Sáng nay, PV Một Thế Giới đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội về vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 1 người chết, 6 người bị thương như đã phản ánh. 
Thông tin từ lãnh đạo UBND phường Thanh Xuân Trung, công trình chung cư cao cấp Mỹ Sơn – nơi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm 7 người thương vong vào sáng ngày 17.1 do Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Mỹ Sơn là chủ, đại diện chịu trách nhiệm là ông Dương Anh Sơn. 
Vị lãnh đạo phường này cho hay, vào khoảng 16 giờ chiều ngày 17.1, UBND phường Thanh Xuân Trung nhận được tin báo xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng ở số 62 Nguyễn Huy Tưởng. 
“Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND phường đã phối hợp cùng với Công an phường và Công an quận Thanh Xuân xuống công trình trên để kiểm tra. Ban đầu, khi mới xuống công trình, bên phía công ty Mỹ Sơn tỏ thái độ không hợp tác với cơ quan chức năng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một hồi tìm hiểu thông tin thì đúng là có xảy ra vụ sập giàn giáo vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 17.1. 
Tuy nhiên, khi nắm được thông tin vụ việc, bên phía đơn vị thi công chỉ bảo là có 2 công nhân bị thương ngoài da và đã được xuất viện. Lúc đó, 2 công nhân này cũng vừa từ Bệnh viện Xây Dựng về công trường. Sau đó, chúng tôi đã nói chuyện, trao đổi với 2 công nhân này thì được biết vụ tai nạn đã khiến 6 người bị thương nặng và một người tử vong”, ông Trung cho biết. 
"Về việc liệu công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Mỹ Sơn có dấu hiệu giấu thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên, ông Trung cho biết, khả năng đơn vị thi công giấu thông tin là có và hoàn toàn có thể xảy ra. Khi nhận được thông tin, bên phía công ty Mỹ Sơn đã tỏ thái độ không hợp tác với cơ quan chức năng, tỏ ra vòng vo trốn tránh, ban đầu còn không thừa nhận vụ việc. Đến khi chúng tôi nắm được có sự việc xảy ra thì bên phía công ty lại trả lời chỉ có 2 người bị thương nhẹ và đã được xuất viện. Chính vì thế, phía Công ty Mỹ Sơn ỉm thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên là hoàn toàn có thể xảy ra", ông Trung nói. 
Cũng theo lời ông Trung, tòa nhà cao tầng do Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Mỹ Sơn làm chủ có địa chỉ tại số 62 Nguyễn Huy Tưởng đã nhiều lần vi phạm trật tự xây dựng và đang bị đình chỉ thi công. 
“Trong quá trình xây dựng, công ty này đã vi phạm nhiều lỗi trong trật tự xây dựng như không có biển báo cảnh cáo khu vực nguy hiểm, không đủ điều kiện phòng chống cháy nổ, không có đủ điều kiện an toàn đối với các công nhân làm việc trong công trường… 
Cụ thể, ngày 28.12.2015, phí UBND phường đã tiến hành kiểm tra tòa nhà này và đến ngày 30.12.2015 đã có văn bản ra quyết định đình chỉ thi công tòa đối với công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Mỹ Sơn. Sau khi đình chỉ thi công, bên phía UBND phường đã có thông báo gửi tới các đơn vị cung cấp nước, điện, vật tư xây dựng tạm ngừng cung cấp cho công ty này. Không chỉ thế, bên UBND phường Thanh Xuân Trung còn lập một tổ công tác để theo dõi quản lý các diễn biến của tòa nhà này”, ông Trung nói. 
Cũng trong buổi trao đổi với báo chí sáng nay, ông Phạm Anh Vũ - Phó chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung cho biết: Vụ sập giàn giáo xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 17.1, tại tầng 10 của công trình nhà cao tầng có địa chỉ tại số 62 Nguyễn Huy Tưởng do Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Mỹ Sơn là chủ đầu tư. 
7 nạn nhân thương vong trong vụ tai nạn (có 6 nam, một nữ), đều là công nhân của công trình. Trong đó, có 2 bệnh nhân bị thương nặng; 5 bệnh nhân khác bị chấn thương phần mềm. Danh tính 7 nạn nhân được xác định là: Lò Văn Thơm (SN 1979 trú tại tỉnh Điện Biên, bị thương nặng đã tử vong) Hoàng Văn Hai (SN 1986) và Hoàng Văn Lý (SN 1989), Lưu Văn Long (SN 1991), Dương Thị Khỏa, Hoàng Văn Chương (SN 1978, đều trú tại Vĩnh Phúc, Lò Văn Than quê Điện Biên.
Nam Phong
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
4 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ sập giàn giáo 7 người thương vong: Chủ đầu tư không hợp tác?