Chiều 25.4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Nai có buổi làm việc về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, ban quản lý rừng phòng hộ giai đoạn 2019 - 2023 đối với Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai (Tổng công ty cao su Đồng Nai).
Sự kiện

Đồng Nai: Tiếp tục chuyển đổi quy hoạch phù hợp với mục tiêu Net Zero

Hoàng Phúc 20:53 25/04/2024

Chiều 25.4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Nai có buổi làm việc về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, ban quản lý rừng phòng hộ giai đoạn 2019 - 2023 đối với Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai (Tổng công ty cao su Đồng Nai).

Tại buổi giám sát ông Đỗ Minh Tuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty cao su Đồng Nai, cho biết hiện nay Tổng công ty đang quản lý 33.753,11ha đất. Trong đó, đất nông nghiệp gần 32,25 ngàn ha, còn lại là đất phi nông nghiệp. Ngoài ra, trong giai đoạn từ 2019 - 2023, Tổng công ty đã bàn giao về cho tỉnh gần 637ha. Trong 4 năm, Tổng công ty đã nộp tiền sử dụng đất với tổng số tiền hơn 865 tỉ đồng.

z5383115885847_fbe84e4a7396d6f1c6c2d7c8103e9e29.jpg
Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quản Minh Cường phát biểu tại buổi giám sát.

Hiện tại, Tổng công ty đã cắm mốc ranh giới và được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận làm cơ sở để ngăn chặn các trường hợp lấn chiếm đất mới. Bên cạnh kết quả đạt được, việc quản lý, sử dụng đất đai có lúc đơn vị chưa kịp thời phát hiện các trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép; và có hơn 900ha đất Tổng công ty đã bàn giao về địa phương nhưng chưa hoàn tất thủ tục.

Để góp phần thực hiện mục tiêu Net Zero của tỉnh Đồng Nai, Tổng công ty kiến nghị 6 nội dung, trong đó có giữ nguyên quy hoạch sử dụng đất đối với 3 nhà máy chế biến, tạo điều kiện để Tổng công ty làm chủ đầu tư các dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và thương mại dịch vụ khi tỉnh chuyển đổi quy hoạch trên đất cao su; duy trì, ổn định diện tích đất cao su.

z5383115887015_56b97f48637c108bd9fe934c66d9d7a5.jpg
Tổng giám đốc Tổng công ty cao su Đồng Nai Đỗ Minh Tuấn phát biểu

Kết luận buổi làm việc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Quản Minh Cường nhận định rằng đây là một doanh nghiệp sử dụng đất lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Tổng công ty đã sử dụng đất một cách hiệu quả và đã bàn giao đất cho tỉnh để thực hiện các dự án theo đúng quy trình, quy định. Trong thời gian tới, Tổng công ty cần phải xác định rõ rằng việc đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu trong quản lý và sử dụng đất là điều cực kỳ quan trọng.

z5383115895277_e9c53594546460c3a8ae8d06f003146c.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, ban quản lý rừng phòng hộ giai đoạn 2019 - 2023 đối với Tổng công ty cao su Đồng Nai.

Việc sử dụng đất một cách hiệu quả và quan tâm đến việc tạo việc làm cho người lao động trong bối cảnh diện tích đất giảm nên được Tổng công ty đặt lên hàng đầu. Tổng công ty cần tự chủ động chuẩn bị các phương án và thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động, cũng như chuyển đổi mục đích sử dụng đất một cách đúng quy định.

Trưởng đoàn giám sát cũng đã đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo giải quyết các vướng mắc cho Tổng công ty cao su Đồng Nai đảm bảo các điều kiện để đơn vị này phát triển bền vững.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL: Nhiều kênh rạch cạn kiệt nước, giao thông thủy gặp khó khăn
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Vào cuối năm 2023, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam đã dự báo mực nước sông Cửu Long xuống thấp do mưa mùa kết thúc sớm và mùa mưa năm 2024 đến muộn hơn. ĐBSCL không chỉ bị hạn mặn, nắng nóng, thiếu nước canh tác nông nghiệp… mà giao thông đường thủy gặp nhiều khó khăn do mực nước kênh rạch xuống rất thấp.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồng Nai: Tiếp tục chuyển đổi quy hoạch phù hợp với mục tiêu Net Zero