Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phong 13 năm tù; 3 bị cáo Phụng, Long, Nga mỗi bị cáo lãnh 12 năm tù; bị cáo Tuy 8 năm tù, Lợi 7 năm tù, Gấm 3 năm tù và Xuân 1 năm tù về tội “Giả mạo trong công tác”.
Sự kiện

Làm khống giấy khám sức khỏe, bác sĩ và bảo vệ trung tâm y tế lãnh án tù

Tô Văn - Văn Vũ 24/04/2024 19:40

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phong 13 năm tù; 3 bị cáo Phụng, Long, Nga mỗi bị cáo lãnh 12 năm tù; bị cáo Tuy 8 năm tù, Lợi 7 năm tù, Gấm 3 năm tù và Xuân 1 năm tù về tội “Giả mạo trong công tác”.

Sau 1 tuần xét xử và nghị án, chiều 24.4, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 4 bị cáo là bác sĩ và bảo bệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao, cùng 4 bị cáo là cộng tác viên Trung tâm Dạy nghề thanh niên Kiên Giang và Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú Kiên Giang tổng cộng 68 năm tù về tội “Giả mạo trong công tác”.

2-phong-bv2.jpg
Các bị cáo nghe tòa tuyên án - Ảnh: Văn Vũ

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2019 đến 2021, Trần Thanh Phong (SN 1981) là nhân viên bảo vệ; cùng Huỳnh Long (SN 1979), Danh Chánh Tuy (SN 1968) và Lâm Thị Minh Phụng (SN 1971) là các bác sĩ thuộc Trung tâm Y tế huyện Gò Quao (Kiên Giang) đã lợi dụng nhiệm vụ được giao và vì mục đích vụ lợi làm giả giấy khám sức khỏe.

Theo đó, Phong trao đổi, thỏa thuận với Tuy, Long, Phụng nhận làm giả giấy khám sức khỏe (mà không có người đến khám trực tiếp) để bổ sung hồ sơ thi sát hạch lái xe hạng A1 cho 2 bị cáo Nguyễn Thị Huyền Nga (SN 1957) và Lê Hoàng Xuân là cộng tác viên Trung tâm Dạy nghề thanh niên Kiên Giang và 2 bị cáo khác là Nguyễn Chí Lợi (SN 1967) và Lê Thị Hồng Gấm (SN 1982) là cộng tác viên Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú Kiên Giang.

Mặc dù biết mình không được phân công nhiệm vụ ký kết luận giấy khám sức khỏe nhưng bị cáo Long, Phụng và Tuy đã thực hiện việc ký xác nhận kết luận khống giấy khám sức khỏe cho 4 bị cáo nói trên tổng cộng gần 1.700 giấy, thu lợi bất chính số tiền trên 48 triệu đồng.

Riêng bị cáo Phong lợi dụng việc được giao giữ chìa khóa tủ con dấu của Trung tâm Y tế huyện Gò Quao, đã sử dụng đóng dấu vào các giấy khám sức khỏe khống nói trên, thu lợi bất chính số tiền gần 23 triệu đồng.

1-phong-bv1.jpg
Bị cáo Trần Thanh Phong là người chủ mưu trong vụ án, bị tuyên phạt mức án cao nhất là 13 năm tù - Ảnh: Văn Vũ

Đối với Nga, Lợi, Gấm, Xuân là công tác viên của các trung tâm và trường dạy lái xe, nhận thức được việc khám sức khỏe mà không có người trực tiếp đến khám là không đúng theo quy định, nhưng vì động cơ trục lợi nên đã cấu kết với Phong và Phụng làm khống giấy khám sức khỏe cho học viên dự thi giấy phép lái xe hạng A1; tổng cộng gần 750 giấy, thu lợi bất chính số tiền gần 17 triệu đồng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phong 13 năm tù; 3 bị cáo Phụng, Long, Nga mỗi bị cáo lãnh 12 năm tù; bị cáo Tuy 8 năm tù, Lợi 7 năm tù, Gấm 3 năm tù và Xuân 1 năm tù về tội “Giả mạo trong công tác”. Buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính để sung vào công quỹ nhà nước.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trong 2 năm, Tập đoàn Thuận An trúng nhiều gói thầu thuộc chương trình đặc biệt của Chính phủ
8 giờ trước Theo dòng thời sự
Trong 2 năm (2022 - 2023), Tập đoàn Thuận An phát triển rất nóng, trúng nhiều gói thầu với tổng giá trị 18.000 tỉ đồng. Trong đó có những gói thầu thuộc nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau COVID-19.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Làm khống giấy khám sức khỏe, bác sĩ và bảo vệ trung tâm y tế lãnh án tù