Trong bối cảnh các thiết bị bay không người lái ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, các nhà khoa học Mỹ đã tiến hành nghiên cứu cho thấy máy bay không người lái có thể tiếp cận bệnh nhân nguy kịch nhanh hơn 3 phút so với nhân viên y tế chạy xe cấp cứu, đặc biệt là ở những thành phố có nhiều xe cộ.

Drone ưu thế hơn xe cứu thương ở các thành phố lớn

Vũ Trung Hương | 29/10/2019, 18:00

Trong bối cảnh các thiết bị bay không người lái ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, các nhà khoa học Mỹ đã tiến hành nghiên cứu cho thấy máy bay không người lái có thể tiếp cận bệnh nhân nguy kịch nhanh hơn 3 phút so với nhân viên y tế chạy xe cấp cứu, đặc biệt là ở những thành phố có nhiều xe cộ.

Theo Whatsnew2day.com, một công trình nghiên cứu được thực hiện ở New York, Mỹ, theo đó, các nhà khoa học so sánh tốc độ phản ứng của xe cứu thương và máy bay không người lái. Hóa ra, máy bay không người lái có thể tiếp cận bệnh nhân nguy kịch nhanh hơn 3 phút so với nhân viên y tế. Kết luận có liên quan đến nhiều thành phố có lưu lượng lớn xe cộ.

Các nhà khoa học đã so sánh tốc độ của nhân viên y tế đi trên xe cứu thương và các thiết bị không người lái vào giờ cao điểm ở Brooklyn. Hóa ra, máy bay không người lái có thể tiếp cận bệnh nhân trong 6,5 phút và xe cứu thương trong 9,5 phút. Nếu đó là một sự cố không đe dọa đến tính mạng thì xe cứu thương thường đến sau 14 phút. Máy bay không người lái đến vị trí có người cần cấp cứu mất 6,5 phút trong mọi trường hợp.

Drone tỏ ra rất hữu ích cho việc vận chuyển các loại thuốc quan trọng và liên lạc với những người ở cạnh người cần cấp cứu. Ví dụ, dùng máy bay không người lái dịch vụ cứu thương có thể gửi epipene (thuốc tiêm adrenaline) để được hỗ trợ khẩn cấp cho những người bị sốc phản vệ và thuốc hít cho bệnh nhân hen. Một máy bay không người lái cũng có thể cung cấp máy khử rung tim để có thể sử dụng trong trường hợp ngừng tim.

Vũ Trung Hương
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Drone ưu thế hơn xe cứu thương ở các thành phố lớn