Lợi dụng việc người hàng xóm thường nhờ đưa con gái 7 tuổi đi học, một đối tượng tại Kiên Giang đã dụ dỗ bé gái để giở trò đồi bại nhưng bị phát giác.

Đưa con hàng xóm đi học rồi giở trò đồi bại

Long Hải | 23/12/2017, 16:13

Lợi dụng việc người hàng xóm thường nhờ đưa con gái 7 tuổi đi học, một đối tượng tại Kiên Giang đã dụ dỗ bé gái để giở trò đồi bại nhưng bị phát giác.

Liên quan đến vụ việcnày, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên án 7 năm tù đối với Nguyễn Văn Đa, 26 tuổi, ngụ xã Đông Thái, huyện An Biên về tội hiếp dâm trẻ em.

Vụ việc xảy ra khi Đa đến nhà người hàng xóm để đưa bé L. (7 tuổi) đi học. Lúc này chỉ cóL. và em gái 5 tuổi đang chơitrong phòng ngủ nên Đa kêu em gái L.ra ngoàirồi thực hiện hành vi đồi bại với L. nhưng bất thành nên bỏ đi.

Đa còn thừa nhận, khoảng 1 tháng trước, trong lúc đưa L. đihọc đã dẫncháu béra phía sau nhà vệ sinh để làm chuyện xấu nhưng nửa chừng sợ đi tù nên dừng lại.

Ngoài mức án đã tuyên, Hội đồng xét xử còn buộc Đa bồi thường tiền danh dự nhân phẩm và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại 13 triệu đồng.

Thực hiện: Một Thế Giới & SaigonTV
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
40 phút trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đưa con hàng xóm đi học rồi giở trò đồi bại