Giao thông đường sắt miền bắc nước Đức đình trệ gần 3 tiếng đồng hồ vào ngày 8.10 vì hành động cố ý cắt cáp.

Đức điều tra hành động 'phá hoại' gây đình trệ hệ thống đường sắt

Cẩm Bình | 09/10/2022, 09:18

Giao thông đường sắt miền bắc nước Đức đình trệ gần 3 tiếng đồng hồ vào ngày 8.10 vì hành động cố ý cắt cáp.

Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser cho biết cảnh sát liên bang đang tiến hành điều tra. Bộ trưởng Giao thông Volker Wissing khẳng định đây rõ ràng là hành động ác ý có chủ đích.

Hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin an ninh nhận định mọi nguyên nhân đều có khả năng – từ trộm cáp vốn thường xuyên xảy ra cho đến tấn công có chủ đích. Nhân vật lãnh đạo đảng Xanh (nằm trong liên minh cầm quyền) Omid Nouripour tuyên bố bất cứ ai tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của Đức đều sẽ nhận phải phản ứng cứng rắn.

Vụ việc khiến giao thông đường sắt miền bắc nước Đức ngừng hoạt động từ 6 giờ 40 phút đến 11 giờ 6 phút. Sau đó tình trạng tàu hủy chuyến hoặc chậm trễ vẫn xảy ra.

Sự gián đoạn ảnh hưởng đến dịch vụ đường sắt qua hai bang Lower Saxony và Schlewsig-Holstein, hai thành phố Bremen và Hamburg. Tuyến di chuyển qua Đan Mạch, Hà Lan cũng bị ảnh hưởng.

jx4k23nk4rlwpkd23nylbp5sam.jpg

Vụ việc tại Đức là một hồi chuông cảnh báo nữa về nguy cơ cơ sở hạ tầng quan trọng trở thành mục tiêu của tấn công phá hoại. Trước đó hai đường ống Nord Stream vừa bị phá hoại bằng thuốc nổ làm rò rỉ lượng lớn khí đốt ra biển Baltic.

Cuối tháng 9, NATO và Liên minh châu Âu (EU) nhấn mạnh phải tăng cường bảo vệ hạ tầng chiến lược.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đức điều tra hành động 'phá hoại' gây đình trệ hệ thống đường sắt