Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh thành lập nhà điều hành mới cho dự án dầu khí Sakhalin-1 ở vùng Viễn Đông.

Tổng thống Putin ký sắc lệnh tiếp quản dự án dầu khí khổng lồ ở Viễn Đông

Cẩm Bình | 08/10/2022, 11:40

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh thành lập nhà điều hành mới cho dự án dầu khí Sakhalin-1 ở vùng Viễn Đông.

Sắc lệnh yêu cầu chính phủ Nga thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn có đầy đủ quyền của các nhà đầu tư hiện tại. Các đối tác nước ngoài trong vòng một tháng nên nộp đơn xác nhận đồng ý mua lại cổ phần trong công ty mới đúng theo cổ phần sở hữu trước đó. Sakhalinmorneftegaz-shelf (trực thuộc tập đoàn dầu mỏ Nga) của Rosneft được chỉ định giữ vị trí quản lý dự án.

72rgbl7efvknvnvfjrg4bjfs34(1).jpg
Mỏ Chaivo thuộc dự án Sakhalin-1 - Ảnh: Reuters

Dự án Sakhalin-1 do tập đoàn dầu khí Mỹ Exxon Mobil (nắm giữ 30% cổ phần) điều hành thay mặt cho ba đối tác Sodeco của Nhật Bản, ONGC Videsh của Ấn Độ và Rosneft. Nhà sản xuất lớn nhất của Mỹ đã tìm cách rút khỏi Nga từ tháng 3 sau khi cuộc chiến tại Ukraine nổ ra. Đơn vị này đã từ chối bình luận về sắc lệnh mới.

Vào tháng 4, Exxon Mobil chịu khoản tổn thất 4,6 tỉ USD vì rút khỏi các hoạt động ở Nga và để một đối tác tiếp quản Sakhalin-1. Tập đoàn cũng đang tiến hành giảm sản lượng khai thác dầu khí và rút nhân sự đi.

Tháng 8 vừa qua, Tổng thống Putin ký một sắc lệnh cấm doanh nghiệp của các quốc gia “không thân thiện” bán cổ phần trong dự án năng lượng quan trọng lẫn thỏa thuận hợp tác sản xuất dầu khí.

Exxon Mobil chỉ trích sắc lệnh trên cản trở tập đoàn bán đi 30% cổ phần dự án Sakhalin-1 để chuyển giao quyền điều hành, kết thúc quy trình rút khỏi Nga một cách an toàn. Họ sau đó gửi văn bản thông báo đến chính phủ Nga nhằm nỗ lực giải quyết bất đồng tránh dẫn đến kiện tụng.

Sau khi phương Tây áp đặt trừng phạt với Nga vì cuộc chiến tại Ukraine, sản lượng tại Sakhalin-1 giảm từ 220.000 thùng/ngày xuống còn 10.000 thùng/ngày.

Vào tháng 7, Tổng thống Putin cũng ký sắc lệnh thay đổi quyền sở hữu dự án Sakhalin-2, loại bỏ 2 công ty Nhật Mitsui, Mitsubishi cùng công ty Anh Shell.

Bài liên quan
TP.HCM: Đang bị đình chỉ, Thẩm mỹ quốc tế Lucy vẫn ngang nhiên hoạt động
Dù đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động do có nhiều sai phạm, nhưng Thẩm mỹ quốc tế Lucy vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn trái phép.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
4 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Putin ký sắc lệnh tiếp quản dự án dầu khí khổng lồ ở Viễn Đông