Theo Nghị định 124 do Chính phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 5.1.2016, hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, địa vị xã hội để yêu cầu người khác tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp hoặc mua hàng hóa theo phương thức đa cấp sẽ bị phạt đến 30 triệu đồng.

Dùng quyền lực ép người khác mua hàng đa cấp bị phạt tới 30 triệu đồng

Một Thế Giới | 02/01/2016, 14:55

Theo Nghị định 124 do Chính phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 5.1.2016, hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, địa vị xã hội để yêu cầu người khác tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp hoặc mua hàng hóa theo phương thức đa cấp sẽ bị phạt đến 30 triệu đồng.

Ngoài ra, theo nghị định nói trên, hành vi trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác cho người tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp trong một năm vượt quá 40% doanh thu trong năm đó, doanh nghiệp kinh doanh đa cấp sẽ bị xử phạt tới 20 triệu đồng.

Nghị định cũng nêu ra những hành vi bị phạt từ 10-20 triệu đồng như:

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, địa vị xã hội để yêu cầu người khác tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp hoặc mua hàng hóa theo phương thức đa cấp.

Không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người tham gia bán hàng đa cấp nộp vào ngân sách nhà nước trước khi trả hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp.

Lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc người tham gia bán hàng đa cấp của thương nhân khác vào mạng lưới của thương nhân bán hàng đa cấp mà mình đang tham gia...

Đối với hành vi hành kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không đăng ký hoạt động bán hàng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ bị phạt ​30-50 triệu đồng. Và mức phạt sẽ tăng gấp 2 nếu hành vi trên được thực hiện ​trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

Mức phạt này cũng áp dụng đối với thương nhân bán hàng đa cấp có hành vi không đáp ứng đầy đủ các điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động bán hàng đa cấp.

Người bán hàng đa cấp có quảng cáo không trung thực hoặc không chính xác về hàng hóa được chào bán thì bị phạt đến 3 triệu đồng. Khi cung cấp thông tin sai lệnh hoặc gây nhầm lẫn về tính chất, công dụng của hàng hóa thì sẽ bị phạt đến 10 triệu đồng.

Theo Cục Quản lý cạnh tranh, đến giữa tháng 12.2015, có 63 công ty được cấp phép bán hàng đa cấp. Có 10 công ty khác nộp hồ sơ nhưng bị Cục trả về như các công ty Synergy, Ohay, Median Việt Nam, Big Forest...
Hoàng Long

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Loạt chính sách có hiệu lực từ tháng 5
Giá điện được điều chỉnh 3 tháng/lần; tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan nhà nước... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dùng quyền lực ép người khác mua hàng đa cấp bị phạt tới 30 triệu đồng