Tạp chí khoa học Plos One thông báo rằng các nhà khoa học Nga và Mỹ đã hợp tác thành công trong việc phát hiện ra các cục nghẽn mạch dù là nhỏ nhất trong các mạch máu bằng cách sử dụng laser.

Dùng tia laser phát hiện sớm cục nghẽn mạch

18/09/2016, 05:05

Tạp chí khoa học Plos One thông báo rằng các nhà khoa học Nga và Mỹ đã hợp tác thành công trong việc phát hiện ra các cục nghẽn mạch dù là nhỏ nhất trong các mạch máu bằng cách sử dụng laser.

Ảnh minh họa.

Phương pháp mà họ phát triển khá đơn giản: đưa vào mạch máu chất tạo màu chuyên dụng. Khi hòa vào dòng máu, chất này không hề gây khó chịu gì cho người, rồi dùng tia laser thông thường để chiếu. Tia laser chiếu xuyên qua dòng máu lưu thông và sự phản chiếu của tia laser được một thiết bị chuyên dụng ghi lại.

Trên cơ sở những dữ liệu thu được, thuật toán máy tính tạo ra đường cong khúc xạ ánh sáng cho phép lập ra một “bản đồ” lưu thông máu và trên cơ sở đó đưa ra kết luận có hay không cục nghẽn mạch. Đây là điều cực kỳ quan trọng đối với việc dự báo chứng nghẽn mạch mà theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trung bình cứ 100.000 người thì có 150 người mắc. Hậu quả của chứng này là những cơn nhồi máu và đột qụy.

Theo ông Aleksandr Melerzan, cán bộ Viện vật lý Moskva, phương pháp trên giúp theo dõi sự hình thành các cục nghẽn khi chẩn đoán và hậu phẫu. Trong tương lai, phương pháp này giúp phát hiện sớm nguy cơ nghẽn mạch.

Mặc dù nhồi máu và đột qụy là những căn bệnh khủng khiếp nhưng cho đến nay vẫn chưa có các phương pháp chẩn đoán sớm có hiệu quả cao và chắc chắn công trình nghiên cứu hỗn hợp của các nhà khoa học Nga-Mỹ sẽ giúp cứu sống nhiều sinh mạng.

Vũ Trung Hương

Bài liên quan
Không chịu kiểm soát huyết áp, người đàn ông 63 tuổi bị tái phát đột quỵ
Sau khi bị đột quỵ do tắc động mạch não giữa trái cách đây hơn 2 năm, ông H. không tái khám định kỳ, không kiểm soát được huyết áp dẫn đến bị đột quỵ lần 2.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Việc cấm người trong gia đình cùng đấu giá một tài sản là hạn chế quyền con người
8 giờ trước Theo dòng thời sự
Đại biểu Trần Văn Tuấn cho rằng nếu quy định không cho cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột đăng ký tham gia đấu giá cùng một tài sản là hạn chế quyền sở hữu tài sản của công dân, không phù hợp với Hiến pháp.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dùng tia laser phát hiện sớm cục nghẽn mạch