Ngày 3.6, Công an H.Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Em (Tuấn Móm, 43 tuổi) cùng 2 đồng phạm về hành vi dùng vũ lực đe dọa nhằm mua hải sản ép giá của ngư dân.

Dùng vũ lực ép ngư dân bán hải sản ‘giá bèo’

Văn Em | 03/06/2018, 19:23

Ngày 3.6, Công an H.Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Em (Tuấn Móm, 43 tuổi) cùng 2 đồng phạm về hành vi dùng vũ lực đe dọa nhằm mua hải sản ép giá của ngư dân.

Tính đến nay, cảnh sát đã khởi tố, bắt tạm giam 4 người có liên quan đến băng nhóm này, và đang điều tra mở rộng.

Theo điều tra ban đầu, Tuấn Móm cấu kết với hai “cộng sự” cùng một số người khác thành lập băng nhóm chuyên dùng vũ lực đe dọa, buộc các ngư dân khai thác nghêu, sò… ven biển phải bán hải sản theo giá mà chúng đưa ra, chứ không theo giá thị trường.

Ai không đồng ý, nhóm này hành hung rồi triệt đường làm ăn bằng cách cấm khai thác tại một số tuyến ven biển ở Cà Mau.

Thạch Mau
Bài liên quan
Ngư dân Hà Tĩnh trúng mẻ cá đù gần 100 triệu đồng
Một nhóm ngư dân ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) kéo lưới cách bờ khoảng 1km đã trúng một mẻ cá đù gần 1 tấn, bán được gần 100 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dùng vũ lực ép ngư dân bán hải sản ‘giá bèo’