Ngành đường sắt Sài Gòn sẽ tiếp tục mở bán thêm 17.500 vé tàu trong dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Đường sắt Sài Gòn tiếp tục bán 17.500 vé tàu Tết chất lượng cao

Phan Diệu | 06/11/2016, 04:45

Ngành đường sắt Sài Gòn sẽ tiếp tục mở bán thêm 17.500 vé tàu trong dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Theo ông Đỗ Quang Văn - Giám đốc chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, sau thời gian cải tạo, nâng cấp một số toa xe chất lượng cao, đến nay dự án đã hoàn thành.

Theo đó, từ 8 giờ ngày 10.11, công ty mở bán toàn bộ số chỗ còn lại (bán vé đợt 2) với số lượng là 17.500 vé để phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Đinh Dậu 2017. Cụ thể, giai đoạn trước Tết là 9.100 vé, phục vụ hành khách đi lại trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến 30.1.2017, có ga đi từ Sài Gòn, Biên Hòa và ga đến là các tỉnh miền Trung, miền Bắc.

Giai đoạn sau Tết là 8.400 vé, phục vụ hành khách đi lại trong khoảng thời gian từ ngày 31.1 đến 12.2.2017, có ga đi từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung và ga đến là Biên Hòa, Sài Gòn. Trong đó, có 6.850vé có ga đi từ Quảng Ngãi đến Diêu Trì và có ga đến từ Biên Hòa đến SàiGòn.

Trong dịp Tết Đinh Dậu 2017, ngành đường sắt sẽ bố trí 12 đôi tàu Thống Nhất (chặng dài) và 10 đôi tàu khu đoạn (chặng ngắn). Tuy nhiên, tổng số vé tàu phục vụ dịp Tết giảm gần 5.000 véso với năm trước do cải tạo, nâng cấp chất lượng một số toa tàu từ nhiều chỗ thành ít chỗ.

Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đường sắt Sài Gòn tiếp tục bán 17.500 vé tàu Tết chất lượng cao