Sáng ngày 13.3, hơn 40 công nhân viên chức - lao động Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã cùng với 200 tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên của Thành phố tham gia chương trình khởi động Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022.

EVNHCMC sôi nổi tham gia khởi động Giờ Trái đất năm 2022

PVA | 13/03/2022, 14:52

Sáng ngày 13.3, hơn 40 công nhân viên chức - lao động Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã cùng với 200 tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên của Thành phố tham gia chương trình khởi động Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022.

image(3).png
Phó bí thư thường trực Đảng ủy TCT Điện lực TP.HCM Bùi Hải Thành (bìa trái) và các đoàn viên thanh niên Tổng công ty cùng Hoa hậu H’Hen Niê đạp xe cổ động Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 tại TP.HCM - Ảnh: Hùng Khoa.

Nguyễn Trương Anh Kiệt, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên TCT Điện lực TP.HCM cho biết: Như truyền thống hàng năm, Tổng công ty Điện lực TP.HCM tiếp tục tài trợ và tham gia Chiến dịch có ý nghĩa toàn cầu này. Sau 2 năm chương trình Giờ Trái đất phải tổ chức online do dịch Covid, năm nay được tổ chức lại nên các bạn đoàn viên, thanh niên công nhân của Tổng công ty rất phấn khởi, hào hứng tham gia chương trình. Mặc dù dịch COVID còn diễn biến phức tạp nhưng Đoàn Thanh niên Tổng công ty sẽ tổ chức các hoạt động ý nghĩa để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022, đồng thời chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2022) và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

image.png
Tổng công ty điện lực TP.HCM tiếp tục tài trợ và tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 - Ảnh: Đức Hùng.

Đoàn Thanh niên EVNHCMC sẽ lắp đặt 1 hệ thống năng lượng mặt trời cho nhà thiếu nhi Quận Bình Tân (công trình “Chung tay sử dụng năng lượng xanh”), lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng cho 05 tuyến hẻm (công trình “Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm”), sửa chữa hệ thống điện cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (công trình “Nguồn sáng an toàn văn minh tiết kiệm vì an sinh xã hội”); tuyên truyền kiến thức, kỹ năng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho các em học sinh tại trên địa bàn TP.HCM (công trình “Cùng bạn sử dụng điện an toàn tiết kiệm”), tham gia đạp xe cổ động ngày khởi động chương trình và tham gia chạy bộ “Bước chân Xanh” vào ngày tổ chức sự kiện chính của chương trình – ngày 26.3.

image(1).png
Phó bí thư thường trực Đảng ủy TCT Điện lực TP.HCM Bùi Hải Thành (thứ 2 bên trái) cùng các tình nguyện viên giơ cao các thông điệp của Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 tại TP.HCM (ảnh Chi Lan).

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 có thông điệp “Shape our Future” – “Kiến tạo tương lai”, chính thức được khởi động sáng ngày 13.3.2022 bằng hoạt động đạp xe từ Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM tỏa đi các hướng. Chiến dịch tổ chức trong tháng 3.2022 nhằm mục đích lan tỏa thông điệp, nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, sử dụng các nguồn năng lượng xanh, thân thiện môi trường nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các hoạt động tiêu biểu của Chiến dịch gồm: Trồng cây xanh ven đường, dọc bờ kênh, bờ sông; Chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn; Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại nhà Thiếu nhi quận Bình Tân; Cải tạo hệ thống lưới điện, hệ thống chiếu sáng tại các tuyến hẻm; cải tạo, thay thế miễn phí hệ thống điện cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố và các dự án truyền thông Vũ điệu hành động xanh, Kết nối thông điệp xanh, Sống an toàn với nhựa, Thực phẩm xanh, Bước chân xanh. Ngày 26.3 (thứ Bảy) sẽ diễn ra hoạt động chính là Cuộc chạy bộ “Bước chân Xanh” và Đêm sự kiện tắt đèn Giờ Trái đất năm 2022 (từ 20g30 đến 21g30).

image(2).png
Hoa hậu H’Hen và Phó bí thư thường trực Đảng ủy TCT Điện lực TP.HCM Bùi Hải Thành (X) dẫn đầu đoàn đạp xe cổ động Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 tại TP.HCM - Ảnh: Hùng Khoa

PVA

Giờ Trái đất (Earth Hour) là một sự kiện quốc tế hằng năm do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (World Wildlife Fund) tổ chức, nhằm vận động các hộ khách hàng sử dụng điện thực hiện việc tắt đèn và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong vòng 60 phút (từ 20h30 đến 21h30 (giờ địa phương) ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm). Bắt đầu từ năm 2007, đến nay đã có hàng ngàn thành phố thuộc hơn 130 nước tham gia.

Năm 2010, Việt Nam chính thức tham gia chương trình tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, chương trình đã lan rộng khắp cả nước. Hàng năm, Tổng công ty Điện lực TPHCM đều tài trợ và tham gia các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất được tổ chức tại TPHCM.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
EVNHCMC sôi nổi tham gia khởi động Giờ Trái đất năm 2022