Sau khi toàn bộ mẫu xét nghiệm của cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2, Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh đã được tháo dỡ phong tỏa, trở lại khám cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

F1 âm tính, Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh hoạt động trở lại

Quang Cường | 09/06/2021, 09:48

Sau khi toàn bộ mẫu xét nghiệm của cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2, Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh đã được tháo dỡ phong tỏa, trở lại khám cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

4_f3d04.jpg
Từ 6 giờ sáng 9.8, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh được tháo dỡ phong tỏa

Thông tin từ Sở Y tế Hà Tĩnh cho hay, từ 6 giờ sáng nay 9.6, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã được hoạt động trở lại bình thường sau lệnh phong tỏa tạm thời.

Trước đó, vào sáng 8.6, ngay sau khi phát hiện bệnh nhân P.C.C (SN 1964, trú phường Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh) là cán bộ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh dương tính với virus SARS-CoV-2, ngành y tế cùng lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã tiến hành phong tỏa tạm thời và tổ chức xét nghiệm đối với toàn bộ nhân sự bệnh viện.

Lực lượng hóa học Quân khu 4 đã điều động xe đặc chủng tiến hành phun khử khuẩn toàn khu vực bệnh viện.

Tiếp đó, lực lượng chức năng cũng khẩn cấp triển khai truy vết các trường hợp có liên quan để cách ly và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các F1 và cán bộ, nhân viên bệnh viện, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Đến 6 giờ sáng nay, sau khi toàn bộ các xét nghiệm nói trên có kết quả âm tính, bệnh viện chính thức trở lại hoạt động để khám cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Hiện 3 ca nhiễm COVID-19 điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã được chuyển đi Bệnh viện Nhiệt đới trung ương để điều trị.

Kể từ ngày 5.6, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 13 ca mắc COVID-19. UBND tỉnh đã thiết lập vùng cách ly y tế trên phạm vi toàn TP.Hà Tĩnh, gồm 14 xã, phường (trừ xã Thạch Bình) từ 12 giờ ngày 8.6 đến khi có quyết định mới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
F1 âm tính, Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh hoạt động trở lại