Sau khi ghi nhận 3 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại thôn Trung Hòa, xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà, Hà Tĩnh) tiến hành thiết lập vùng cách ly y tế tại 8 thôn bắt đầu từ 7 giờ sáng nay 9.6.

Hà Tĩnh: Cách ly 8 thôn với gần 6.000 dân ở Tân Lâm Hương sau 3 ca dương tính với COVID-19

Hà Tĩnh Online | 09/06/2021, 09:10

Sau khi ghi nhận 3 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại thôn Trung Hòa, xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà, Hà Tĩnh) tiến hành thiết lập vùng cách ly y tế tại 8 thôn bắt đầu từ 7 giờ sáng nay 9.6.

131d2232520t84369l0.jpg
Ngay trong đêm 8.6, xã Tân Lâm Hương lập 5 chốt phong tỏa thôn Trung Hòa

Từ 7 giờ sáng ngày 9.6 đến khi có thông báo tiếp theo, xã Tân Lâm Hương sẽ thực hiện thiết lập vùng cách ly y tế theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tại 8 thôn với 1.449 hộ và 5.927 nhân khẩu gồm: Trung Hòa, Thắng Hòa, 17, 18, Nhân Hòa, Tân Tiến, Bình Tiến, Đông Tân. Riêng đối với thôn Đông Tân chỉ thực hiện khu vực dưới đường tránh Quốc lộ 1A.

Việc cách ly thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết.

Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Trước đó, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho thấy, có thêm 3 trường hợp dương tính với SASR-CoV-2. Đây là 3 mẹ con trong 1 gia đình và là F1 của bệnh nhân P.C.C. (BN 9117) mới phát hiện sáng 8.6.

3 ca bệnh là: N.T.H (SN 1980), P.P.N (SN 2005) và P.P.G (SN 2011), trú tại thôn Trung Hòa, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà.

131d2232429t67627l0.jpg
Lãnh đạo huyện Thạch Hà và lực lượng công an, quân sự triển khai kế hoạch lập chốt kiểm soát ở Tân Lâm Hương ngay trong đêm 8.6

Từ 19 giờ 30 ngày 8.6, lực lượng chức năng đã thực hiện phong tỏa toàn bộ địa bàn thôn Trung Hòa để tập trung rà soát, xét nghiệm, khoanh vùng các trường hợp có liên quan.

Tính đến thời điểm này, toàn huyện Thạch Hà đã có 5 ca mắc COVID-19.

Phong tỏa một doanh nghiệp tại Cẩm Xuyên vì liên quan ca bệnh Covid-19

Nhà máy GMP Công ty CP Dược Hà Tĩnh (CCN Bắc Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) là nơi làm việc của bệnh nhân N.T.H (xã Tân Lâm Hương- Thạch Hà) đã bị phong tỏa. Một phần nhà máy trở thành nơi cách ly tập trung của 16 F1.

Theo lãnh đạo Công ty CP Dược Hà Tĩnh, bệnh nhân N.T.H làm việc tại bộ phận kiểm tra chất lượng (thuộc khối văn phòng) tại nhà máy GMP của công ty.

Ngay từ trước khi có kết quả xét nghiệm, sáng 8.6, nắm thông tin chị N.T.H là F1 của bệnh nhân P.C.C (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh), công ty đã tiến hành điều tra và triệu tập những trường hợp tiếp xúc trực tiếp với chị N.T.H về tại trụ sở nhà máy.

Sau khi có kết quả xét nghiệm công dân N.T.H dương tính với Covid-19, ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt để phong tỏa, phun tiêu độc khử trùng nhà máy GMP Công ty CP Dược Hà Tĩnh và triển khai lấy mẫu 16 đối tượng F1 liên quan đến ca bệnh N.T.H.

Hiện nay, một phần tòa nhà làm việc của nhà máy GMP Công ty CP Dược Hà Tĩnh sẽ được bố trí làm điểm cách ly tập trung cho 16 công dân F1 trên. Huyện Cẩm Xuyên đang cấp tốc truy vết các trường hợp F2, F3 để thực hiện cách ly tại nhà theo quy định.

52 cán bộ y tế Nghệ An đã có mặt hỗ trợ Hà Tĩnh phòng, chống dịch Covid-19

8h30 phút sáng nay 9.6, đoàn 52 cán bộ thuộc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã có mặt tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh để hỗ trợ Hà Tĩnh phòng, chống dịch Covid-19.

Ngay sau khi có mặt, 52 cán bộ y tế đã được chia thành 2 tổ để thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm tại các xã Thạch Hạ, Thạch Trung (TP Hà Tĩnh).

129d3084617t43515l0.jpg


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Băn khoăn về giá vàng miếng đấu thầu
Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ đưa nguồn cung vàng ra thị trường thông qua phương thức đấu thầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Tĩnh: Cách ly 8 thôn với gần 6.000 dân ở Tân Lâm Hương sau 3 ca dương tính với COVID-19