Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế, trong 3 ngày Tết (từ 7.2 đến 9.2), cả nước có 1.971 trường hợp cấp cứu được đưa đến cơ sở y tế do ẩu đả đánh nhau, trong đó 10 trường hợp tử vong. Số ca tai nạn giao thông nhập viện cũng tăng 113% so với Tết năm ngoái.

Gần 2.000 ca nhập viện, 10 người chết trong 3 ngày Tết do... đánh nhau

Một Thế Giới | 10/02/2016, 08:32

Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế, trong 3 ngày Tết (từ 7.2 đến 9.2), cả nước có 1.971 trường hợp cấp cứu được đưa đến cơ sở y tế do ẩu đả đánh nhau, trong đó 10 trường hợp tử vong. Số ca tai nạn giao thông nhập viện cũng tăng 113% so với Tết năm ngoái.

Theo đó, từ ngày 29 đến ngày mùng 2 Tết, con số người phải đưa đi cấp cứu do ẩu đả có giảm so với Tết nguyên đán 2015, tuy nhiên, con số tử vong lại tăng vọt. Cùng kỳ năm trước có 4 trường hợp không qua khỏi do đánh nhau, năm nay con số này là 10 người.

Tai nạn giao thông (TNGT) cũng là một vấn đề nổi cộm trong 3 ngày nghỉ Tết vừa qua. Số khám cấp cứu do TNGT tăng đột biến, với 17.278 trường hợp (tăng 113% so với Tết Ất Mùi), trong đó 1.928 trường hợp chấn thương sọ não, 182 trường hợp phẫu thuật chấn thương sọ não. Số ca tử vong do TNGT kể cả trước viện và tiên lượng tử vong xin về là 88 trường hợp.

Liên quan đến tai nạn do pháo nổ, trong 3 ngày Tết cả nước cũng cấp cứu 98 trường hợp nhập viện do pháo nổ. Con số nạn nhân nhập viện vì nguyên nhân này cũng tăng gấp đôi so với Tết Ất Mùi, may mắn không có ai tử vong. Trong đó tập trung cao nhất là Quảng Ngãi, với 17 trường hợp nhập viện, trong đó 15 trường hợp nhập viện do sự cố pháo hoa tại quảng trường thành phố. Có 31 trường hợp nhập viện do chất nổ khác, song không có ca tử vong.
Tổng số ca cấp cứu do ngộ độc thức ăn chủ yếu là rối loạn tiêu hoá, ngộ độc (say) rượu là 1.971 trường hợp. Số nhập viện giảm nhẹ so với Tết Ất Mùi, chưa có báo cáo về vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt.
Bộ Y tế cho biết thêm trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tính đến sáng ngày 29 Tết số bệnh nhân còn phải nằm viện điều trị là 109.425. Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám cấp cứu cho 84.523 trường hợp (bao gồm số khám tại một số trạm y tế xã), nhập viện điều trị nội trú 52.026 trường hợp (61,6%), chuyển viện 4.518 trường hợp (5,3%), thực hiện 6.423 ca phẫu thuật, đỡ đẻ/mổ đẻ thành công đón thêm 8.485 trẻ chào đời. Bên cạnh đó, cũng có 56.705 người bệnh được điều trị khỏi, xuất viện về gia đình ăn Tết, số người bệnh còn nằm điều trị tại các bệnh viện đến sáng ngày mùng 2 Tết là 70.574 trường hợp.
Báo cáo của Bộ Y tế cũng cho biết, tình hình dịch bệnh cũng ổn định không bất thường. Hiện chưa ghi nhận trường hợp nhiễm cúm A trên người; chưa phát hiện người nào nhiễm vi rút Zika. Theo thống kê từ các cửa khẩu quốc tế, hằng tuần Việt Nam có khoảng 200.000 lượt hành khách nhập cảnh và trên 170.000 hành khách xuất cảnh.
Cả nước cũng bước đầu ghi nhận một số ca sốt phát ban nghi sởi; thêm bốn ca mắc mới tay chân miệng tại TP.Hồ Chí Minh và Đồng Nai; thêm 51 ca sốt xuất huyết tại TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bến Tre.

Theo Hồng Hải/Dân Trí
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gần 2.000 ca nhập viện, 10 người chết trong 3 ngày Tết do... đánh nhau