Đoàn cán bộ coi thi của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) sẽ coi thi tại tỉnh Đồng Tháp với 14 điểm thi tại cụm này. Tổng số học sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2019 tại Đồng Tháp vào khoảng 5.600 học sinh.

Gần 300 cán bộ, giảng viên HIU làm nhiệm vụ coi thi THPT quốc gia 2019

nguyễn tuyết | 23/06/2019, 18:10

Đoàn cán bộ coi thi của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) sẽ coi thi tại tỉnh Đồng Tháp với 14 điểm thi tại cụm này. Tổng số học sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2019 tại Đồng Tháp vào khoảng 5.600 học sinh.

Sáng nay (23.6), đoàn cán bộ coi thi với gần 300 cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã xuất phát để chuẩn bị cho công tác phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia 2019 tại cụm Đồng Tháp.

Trước khi đoàn coi thi lên đường, NGND.PGS.TS Hồ Thanh Phong - Hiệu trưởng nhà trường đã có lời chia sẻ với đoàn: “Mong các thầy cô giữ gìn sức khỏe, tinh thần thoải mái và hoàn thành tốt nhiệm vụ coi thi năm nay. Đồng thời cũng gửi lời chúc cho các em học sinh sẽ thật bình tĩnh để làm bài thi tốt của mình”.

NGND.PGS.TS Hồ Thanh Phong - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ trong buổi ra quân coi thi THPT quốc gia 2019

Bên cạnh đó, vào ngày 30.5 vừa qua, để chuẩn bị thật tốt cho nhiệm vụ quốc gia quan trọng này, nhà trường cũng đã có buổi tập huấnphổ biến các quychế, nhắc nhở toàn thể cán bộ những điểm mới và quan trọng trong công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm nay.

Năm nay, đoàn cán bộ coi thi của HIU sẽ coi thi tại tỉnh Đồng Tháp với 14 điểm thi tại cụm này, và tổng số học sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2019 tại Đồng Tháp vào khoảng 5.600 học sinh.

Các cán bộ coi thi của HIUtrước giờ xuất phát

Với sự chuẩn bị kỹ càng cho các cán bộ công tác coi thi THPT quốc gia 2019 của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cùng với sự phối hợp chặt chẽ của cán bộ cụm thi Đồng Tháp sẽ góp phần cho sự thành công của kỳ thi THPT quốc gia năm nay tại địa phương này.

T.N
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gần 300 cán bộ, giảng viên HIU làm nhiệm vụ coi thi THPT quốc gia 2019