Chiều ngày 19.9, thông tin từ Phòng CSGT công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, đơn vị vừa phối hợp chặn bắt, xác minh làm rõ một xe ô tô du lịch loại 12 chỗ ngồi chở theo 9 phách gỗ lậu, có hành vi chống đối người thi hành công vụ.

Gay cấn gần 1 giờ truy đuổi xe chở gỗ lậu

Quế Sơn | 19/10/2019, 19:12

Chiều ngày 19.9, thông tin từ Phòng CSGT công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, đơn vị vừa phối hợp chặn bắt, xác minh làm rõ một xe ô tô du lịch loại 12 chỗ ngồi chở theo 9 phách gỗ lậu, có hành vi chống đối người thi hành công vụ.

Cụ thể, vào tối ngày 8.10, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn từ km791+500 đến km817+540, tổ công tác thuộc đội CSGT số 2, gồm 5 đồng chí do Trung tá Châu Viết Sơn làm tổ trưởng đã phối hợp với 1 tổ công tác thuộc đội CSGT số 3 để truy đuổi quyết liệt một xe khách có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Sau khi phát hiện xe khách loại 12 chỗbiển kiểm soát 75B-004.91 vi phạm lỗi “chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước hướng rẽ” tổ công tác thuộc đội CSGT số 3 đã ra hiệu lệnh dừng xe nhưng lái xe đã không chấp hành. Lái xe điều khiển phương tiện bỏ chạy theo hướng Bình Điền – Phong Điền và cố tình không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng.

Đội CSGT số 2 lúc đó đang tuần tra trên Quốc lộ 1 lập tức phối hợp với đội CSGT số 3, tiến hành triển khai phương tiện chặn bắt. Sau quá trình truy đuổi dài gần 1 giờ đồng hồ, qua hệ thống loa và còi báo động, lực lượng CSGT liên tục kêu gọi lái xe dừng lại để hạn chế việc truy đuổi ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên đường, nhưng lái xe vẫn không chấp hành.

Đến khoảng 20 giờ 15, tổ công tác mới chặn được xe khách 75B-004.91 lại để tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra ghi nhận người điều khiển phương tiện là Ngô Văn Thành, 30 tuổi, trú tại tổ 10, phường Thủy Phương, TX.Hương Thủy, chở trên xe 1,4 khối gỗ lậu không rõ nguồn gốc và chủng loại. Khi bị chặn lại tài xế khai do sợ nên đã điều khiển phương tiện bỏ chạy.

Tài xế Ngô Văn Thành khai do sợ nên mới lái xe bỏ chạy - Ảnh: PT

Quá trình xác minh còn làm rõ thêm, tài xế Ngô Văn Thành mặc dù đã điều khiển phương tiện chạy “bạtmạng” trên đường suốt gần 1 giờ đồng hồ nhưng lại không có giấy phép lái xe, đồng thời xe 75B-004.91 đã hết hạn đăng kiểm. Lực lượng CSGT đã lập biên bản sự việc, báo cáo chỉ huy phòng CSGT sau đó bàn giao sự việc cho đơn vị chuyên môn khác phụ trách.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Trung tá Hoàng Phức Tế nhấn mạnh trong thời gian vừa qua tình trạng xe tải, xe khách vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc liên tục diễn ra, gây nhiều khó khăn cho lực lượng trong quá trình làm nhiệm vụ.

Quế Sơn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gay cấn gần 1 giờ truy đuổi xe chở gỗ lậu