Tính chung GDP cả năm 2017 tăng 6,81%. Như vậy, mức tăng trưởng cả năm vượt mục tiêu đề ra 6,7% và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011 – 2016.

GDP 2017 vượt mục tiêu đề ra, ước đạt 6,81%

Trí Lâm | 27/12/2017, 16:05

Tính chung GDP cả năm 2017 tăng 6,81%. Như vậy, mức tăng trưởng cả năm vượt mục tiêu đề ra 6,7% và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011 – 2016.

Chiều 27.12, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2017.

Theo số liệu của đơn vị này, GDP quý 1 tăng 5,15%, quý 2 tăng 6,28%, quý 3 tăng 7,46% và quý 4 tăng 7,65%. Tính chung GDP cả năm 2017 tăng 6,81%. Như vậy, mức tăng trưởng cả năm vượt mục tiêu đề ra 6,7% và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011 – 2016.

Theo Tổng cục Thống kê, để có mức tăng trưởng vượt bậc này, đóng góp chính nhờ kinh tế nông, lâm nghiệp, thuỷ sản có sự phục hồi đáng kể với mức tăng 2,9%, góp 0,44 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8%, đóng góp2,77 điểm phần trăm. Khu vực dịch vụ tăng 7,44% đóng góp 2,87 điểm phần trăm.

Quy mô nền kinh tế năm 2017 theo giá hiện hành đạt 5.007,9 nghìn tỉ đồng. GDP bình quân đầu người ước tính đạt 53,5 triệu đồng, tương đương 2.385 USD, tăng 170 USD so với năm 2016.

Về sử dụng GDP, năm 2017, tiêu dùng cuối cùng tăng 7,35% so với năm 2016, đóng góp 5,52 điểm phần trăm (trong đó tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư đóng góp 5,04 điểm phần trăm). Tích lũy tài sản tăng 9,8%, đóng góp 3,30 điểm phần trăm; chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ ở tình trạng nhập siêu làm giảm 2,01 điểm phần trăm của mức tăng trưởng chung.

Về xuất nhập khẩu hàng hóa, kim ngạch hàng hóa xuất năm 2017 ước đạt 213 tỉ đồng, tăng 21,1% so với năm trước, đây là mức tăng cao nhất trong nhiều năm qua. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước xuất khẩu 58,53 tỉ USD (tăng 16,2%), khu vực FDI đạt 155,2 tỉ USD (tăng 23%).

Kim ngạch nhập khẩu năm 2017 ước tính là 211,1 tỉ USD, tăng 20,8% so với năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập 84,7 tỉ USD (tăng 17%), khu vực FDI đạt 126,4 tỉ USD (tăng 23,4%).

Trước đó, tại hội thảo "Kinh tế Việt Nam: Động lực tăng trưởng và giải pháp thúc đẩy", Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cũng đã lên tiếng trước những nghi ngờ của dư luận thời gian qua về các số liệu thống kê do Tổng cục công bố.

Theo ông Lâm, Tổng cục trưởng chịu trách nhiệm về số liệu thống kê. Tổng cục Thống kê khi đưa số liệu thống kê không phải gửi ai duyệt cả và Chính phủ cũng rất tôn trọng số liệu của Tổng cục thống kê.

Ông Lâm khẳng định ngành thống kê sử dụng đúng phương pháp luận thống kê và theo thông lệ quốc tế. Năm nào cũng sử dụng phương pháp luận đấy, phương pháp luận không thay đổi trừ khi Liên Hợp Quốckhuyến nghị thay đổi.

Tại diễn đàn Quốc hội, nhiều đại biểu cũng hoài nghi về tính chính xác của số liệu thống kê. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã phải đăng đàn giải thích về tốc độ tăng trưởng GDP của năm 2017. Bộ trưởng khẳng định về mặt số liệu là đáng tin cậy, phương pháp thống kê là có cơ sở khoa học và khách quan, được thực hiện đúng quy định của pháp luật về thống kê, đã áp dụng nhiều năm nay, được các tổ chức quốc tế lớn như Ngân hàng thế giới, Quỹ Tiền tệ quốc tế công nhận.

Hoài Phong
Bài liên quan
Vì sao ngân hàng Standard Chartered hạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay?
Ngân hàng Standard Chartered đã hạ dự báo tăng trưởng GDP năm nay của Việt Nam xuống mức 6% so với mức dự báo 6,7% đưa ra trước đó.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Phân công ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Quốc hội
13 giờ trước Theo dòng thời sự
Ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội thay ông Vương Đình Huệ vừa miễn nhiệm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
GDP 2017 vượt mục tiêu đề ra, ước đạt 6,81%