Theo đại diện của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) tại hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 ngày 9.1, tổng sản lượng khai thác quy dầu của tập đoàn hoàn thành đạt 29,42 triệu tấn dầu quy đổi, vượt 10,6% so với kế hoạch Chính phủ giao.

Giá dầu giảm mạnh, PVN vẫn khai thác vượt chỉ tiêu sản lượng

Một Thế Giới | 10/01/2016, 13:44

Theo đại diện của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) tại hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 ngày 9.1, tổng sản lượng khai thác quy dầu của tập đoàn hoàn thành đạt 29,42 triệu tấn dầu quy đổi, vượt 10,6% so với kế hoạch Chính phủ giao.

Theo đó, dù giá dầu thô suy giảm mạnh kể từ tháng 10.2015 đến nay, điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của tập đoàn, nhưng với những nỗ lực, chủ động triển khai những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, kết quả hoạt động toàn ngành đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Báo cáo của PVN tại hội nghị chỉ ra: năm 2015, tập đoàn đã hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 tháng, đạt 40,5 triệu tấn dầu quy đổi, vượt 8% so với kế hoạch năm. Tổng sản lượng khai thác quy dầu cũng đã hoàn thành đạt 29,42 triệu tấn dầu quy đổi, vượt 10,6% so với kế hoạch Chính phủ giao.
Năm 2015, tổng doanh thu của toàn tập đoàn đạt 560,1 nghìn tỉ đồng, bằng 114% so với kế hoạch năm 2015. Tính chung 5 năm doanh thu của PVN đạt 3.518 nghìn tỉ đồng, vượt 4% so với kế hoạch 5 năm, tăng gấp 2,4 lần so với giai đoạn 2006 - 2010. 
Nộp ngân sách nhà nước của toàn tập đoàn năm 2015 đạt 115,1 nghìn tỉ đồng, bằng 119,8% kế hoạch năm. Tính chung 5 năm đạt 836,3 nghìn tỉ đồng, vượt 15,4% kế hoạch 5 năm, tăng 64,4% so với giai đoạn 2006 - 2010.
Trong năm 2016, trên cơ sở dự toán giá dầu ở mức 60 USD/thùng đã được Quốc hội phê duyệt, PVN sẽ đưa ra kế hoạch khai thác 16,03 triệu tấn dầu thô và 9,61 tỉ mét khối khí. Theo đó, doanh thu của tập đoàn đặt ra là 514,5 nghìn tỉ đồng và nộp ngân sách là 104,2 nghìn tỉ đồng.
Tuyết Nhung

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giá dầu giảm mạnh, PVN vẫn khai thác vượt chỉ tiêu sản lượng