Vì dịp rằm rơi vào ngày 19.10, ngay sau đó là ngày phụ nữ Việt Nam 20.10 nên nhu cầu hoa sẽ lớn, dự báo giá hoa tăng rất cao.

Giá hoa sẽ tăng cao dịp rằm và 20.10

Một Thế Giới | 19/10/2013, 04:54

Vì dịp rằm rơi vào ngày 19.10, ngay sau đó là ngày phụ nữ Việt Nam 20.10 nên nhu cầu hoa sẽ lớn, dự báo giá hoa tăng rất cao.

           

Khảo sát của phóng viên Một Thế Giới tại một số chợ bán lẻ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội như chợ Nghĩa Tân, chợ Mai Dịch, chợ Nhà Xanh… giá hoa thời điểm hiện tại đã ở mức khá cao và có khả năng tăng rất cao trong vài ngày tới.

Hoa cúc được chào bán giá 3.000 – 3.500 đồng/bông, vài hôm nữa có thể lên tới 4.000 – 5.000 đồng.

Giá hoa hồng từ 1.500 – 3.500 đồng/bông tùy độ to nhỏ sẽ tăng thêm 1.000 – 3.000 đồng trong các ngày tới.

Giá bán lẻ hoa ly hiện đã khá đắt, 20.000 – 30.000/cành tùy độ to nhỏ, sát ngày 19 và 20.10, giá có thể lên trên 40.000 đồng/cành.

Tương tự  qua ghi nhận tại các chợ hoa ở TP.HCM ngày 18.10, giá các loại hoa thường được mua nhiều trong ngày rằm và dịp lễ cao gấp đôi so với ngày thường. Dự báo trong 1-2 ngày tới còn tăng cao hơn nữa. Cụ thể:

Hoa hồng Đà Lạt có giá bán 180.000 – 220.000 đồng/bó (50 bông).

Hoa hồng Hà Nội từ 60.000 – 120.000 đồng.

Hoa lan tím 55.000 đồng/bó.

Hoa lan trắng 60.000 đồng/bó.

Hoa ly ly tùy loại có giá 90.000 – 120.000 đồng/bó

Minh Trần – Tú Trân

           
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
7,2 tỉ USD có thể chảy vào Việt Nam ngay khi thị trường chứng khoán được nâng hạng
1 giờ trước Tài chính và đầu tư
Ước tính, khoảng 7,2 tỉ USD vốn gián tiếp nước ngoài sẽ chảy vào thị trường Việt Nam ngay sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng. Việc này cũng mang lại 25 tỉ USD vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam cho tới năm 2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giá hoa sẽ tăng cao dịp rằm và 20.10