Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 21.10.2015, trong lúc xuống buôn làng làm nhiệm vụ, trung úy Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1988) và trung úy Nay Plong (sinh năm 1985) thuộc đội Cảnh sát điều tra công an huyện Krông Pa (Gia Lai) đã bị một nhóm thanh niên tấn công.

Gia Lai: Hai cảnh sát thương vong khi đi xác minh tin đánh nhau

Một Thế Giới | 22/10/2015, 13:31

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 21.10.2015, trong lúc xuống buôn làng làm nhiệm vụ, trung úy Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1988) và trung úy Nay Plong (sinh năm 1985) thuộc đội Cảnh sát điều tra công an huyện Krông Pa (Gia Lai) đã bị một nhóm thanh niên tấn công.

Hậu quả, trung úy Nay Plong hy sinh tại chỗ, còn trung úy Trung bị đa chấn thương nặng, dập lá lách đang được cấp cứu tại Tuy Hòa (Phú Yên).
Sáng 22.10, trung tá Trần Ngọc Anh, trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Gia Lai xác nhận thông tin trên.

Theo thông tin của công an, vào thời gian trên, 2 sĩ quan đi trên một chiếc xe mô tô để xuống địa bàn xác minh tin báo tội phạm từ quần chúng.

Khi đi đến QL25, đoạn qua thôn Cầu Đôi (xã Chư RCăm) thì bị một nhóm thanh niên sử dụng gạch đá, gậy, dao… tấn công.

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, một số thanh niên thôn Cầu Đôi đã bị nhóm thanh niên thôn Chư Đông (xã Chư Gu) chặn đánh và phá hỏng xe máy. Tối cùng ngày, nhóm thanh niên thôn Cầu Đôi đã mang hung khí ra mai phục 2 bên QL25 để trả thù. Khi 2 chiến sĩ Trung và Plong đi qua đoạn trên thì bị nhóm thanh niên đang mai phục lao vào tấn công, gây hậu quả như đã nêu.

Sau khi  xảy ra sự việc, Giám đốc công an tỉnh Gia Lai đã xuống địa bàn để thăm hỏi, động viên gia đình 2 chiến sĩ.

Được biết, trung úy Nay Plong là người đồng bào dân tộc thiểu số, anh nhận nhiệm vụ tại công an huyện Krông Pa được vài năm nay. Plong có vợ và con nhỏ, hoàn cảnh rất khó khăn.

Hiện vụ án đang được công an tỉnh Gia Lai tích cực điều tra xác minh. Các đối tượng gây án hiện đã được xác định và đang lẩn trốn nên công an đang tích cực vận động đầu thú.
Lâm Vi
>> TP.HCM sắp mở 2 tuyến đường thủy để giảm kẹt xe đường bộ
>> Ngắm dinh cơ mới của tỷ phú ve chai sau khi nhận 5 triệu yen
>> Ngậm cả nước thải để chứng minh dù không trong nhưng vẫn sạch
>> Nga tốn 4 triệu USD/ngày cho việc không kích IS ở Syria
>> Nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan không chấp nhận lời xin lỗi của Phan Huyền Thư
Bài liên quan
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
một giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gia Lai: Hai cảnh sát thương vong khi đi xác minh tin đánh nhau