Ngày 25.01.2017, Công an huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh mời Thạch Thị Mót, 21 tuổi, ngụ ấp Cây Da, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời giáo dục, nhắc nhở việc Mót giả mang thai để được cơ quan công an áp dụng biện pháp tại ngoại.

Giả mang thai để lừa chồng và 'qua mặt' cơ quan công an

1 | 27/01/2017, 14:42

Ngày 25.01.2017, Công an huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh mời Thạch Thị Mót, 21 tuổi, ngụ ấp Cây Da, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời giáo dục, nhắc nhở việc Mót giả mang thai để được cơ quan công an áp dụng biện pháp tại ngoại.

Ngày 18.01.2017, Thạch Thị Mót bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, Mót qua nhà của chị Thạch Thị Dương (người cùng ấp) chơi, thấy chị Dương cất vàng vào tủ kính trong nhà, lợi dụng lúc chị Dương đang bận việc phía sau nhà, Mót kéo cửa tủ và lấy 1 chiếc nhẫn, 1 chiếc lắc tay, trọng lượng 10 chỉ vàng 24 k của chị Dương rồi tẩu thoát. Phát hiện mất vàng chị Dương trình báo cơ quan công an. Qua xác minh cơ quan công an mời Thạch Thị Mót làm việc, tại đây, Mót đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và cho biết đang mang thai ở tháng thứ 9.
Được biết, chị Thạch Thị Mót lập gia đình gần 1 năm nay, mà chưa mang thai, sợ chồng biết nên Mót giả vờ mang thai và né tránh trách nhiệm pháp luật. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hồ Giang (theo Công an Trà Vinh)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xuất khẩu gạo Việt Nam có nhiều cơ hội
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ông Nguyễn Phúc Nam, Phó vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương), cho biết trong quý 1/2024, gạo Việt Nam xuất khẩu vẫn tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường gạo thế giới.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giả mang thai để lừa chồng và 'qua mặt' cơ quan công an