Trong 2 tháng đầu năm 2017, giá USD đã có xu hướng tăng liên tục. Lý giải về điều này, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho rằng nguyên nhân chính chủ yếu là do 2 tháng đầu Việt Nam đã nhập siêu đến 46 triệu USD.

Giá USD có xu hướng tăng liên tục từ đầu năm

Phan Diệu | 09/03/2017, 15:08

Trong 2 tháng đầu năm 2017, giá USD đã có xu hướng tăng liên tục. Lý giải về điều này, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho rằng nguyên nhân chính chủ yếu là do 2 tháng đầu Việt Nam đã nhập siêu đến 46 triệu USD.

Ngày 9.3, Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD áp dung cho ngày 9.3 là 22.258 đồng, tăng tới 12 đồng so với trong ngày hôm qua. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỉ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng hôm nay là 22.926 đồng và tỉ giá sàn là 21.590 đồng.

Sau 5 phiên liên tiếp không điều chỉnh tỉ giá, Ngân hàng Nhà nước sáng nay đã tăng tỉ giá trung tâm tới 12 đồng để ổn định thị trường ngoại hối.

Theo đà tăng của tỉ giá trung tâm, giá USDsáng nay tại các ngân hàng thương mại cũng có xu hướng tăng cao.

Cụ thể, sáng nay, giá USD được Ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 22.780-22.850 đồng/USD, tăng 20 đồng so với ngày hôm qua. VietinBank lại niêm yết giá USD ở mức 22.770-22.850 đồng, tăng 20 đồng so với phiên giao dịch trước.

Giá USD tại BIDV cũng đang giao dịch ở mức 22.780-22.850 đồng, tăng 15 đồng mỗi chiều. ACB lại tăng tới 40 đồng ở chiều mua vào và tăng 20 đồng chiều bán ra, lên mức 22.790-22.860 đồng/USD.

Với mức giá trên, tính từ đầu năm 2017 đến nay, giá USD đã liên tục biến động và có những phiên biên độ tănggiá khá mạnh. Đã có phiên, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại tăng nóng lên mức 22.880 đồng/USD, sát với trần biên độ của Ngân hàng Nhà nước.

Như vậy, trong 2 tháng đầu năm 2017, tỉ giá đã có xu hướng tăng giá liên tục. Lý giải về điều này, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho rằng nguyên nhân chính chủ yếu là do 2 tháng đầu năm 2017, Việt Nam đã nhập siêu 46 triệu USD.

Trong khi đó, ở cùng kỳ các năm trước, cán cân thương mại thường xuất siêu. Cụ thể, cùng kỳ năm 2016, 2015, 2014, 2013; xuất siêu lần lượt là 865 triệu USD; 61 triệu USD, 244 triệu USD và 1,67 tỉ USD.

Với diễn biến này, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia nhận định mục tiêu ổn định tỷ giá trong năm 2017 sẽ khó khăn hơn do một số đồng tiền chủ chốt trong giỏ tiền tệ giảm giá mạnh so với USD, đặc biệt là nhân dân tệ, Euro. Không những vậy, lạm phát có khả năng tăng trong năm 2017 khi giá hàng hóa thế giới phục hồi.

Ngoài ra, tỉ giá trong năm 2017 còn chịu áp lực từ việc cán cân thanh toán quốc tếsẽ không thuận lợi như năm 2016. Nhập khẩu được dự báo sẽ tăng cao hơn khi tăng trưởng phục hồi, thế nhưng xuất khẩu có thể gặp khó khăn khi cầu thế giới chậm phục hồi, năng lực cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam bị ảnh hưởng khi đồng tiền của các nước đối thủ mất giá mạnh so với USD.

Nhận định về diễn biến tỉ giá, Ngân hàng ANZ lại dự báo tỉ giá giữa đồng Việt Nam và USD có thể sẽ tăng lên mức 23.200 đồng/USD vào cuối năm 2017. Nguyên nhân khiến tỉ giá tăng mạnh như vậy chủ yếu là do phục hồi của nền kinh tế Mỹ.

Ngân hàng HSBC cũng cho rằng tỉ giá VND/USD năm 2017 có thể tăng cao lên mức 23.200 đồng/USD trong các quý 1,3,4, riêng quý 2 tăng lên tới 23.300 đồng/USD. Nguyên nhân là do Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sẽ ảnh hưởng nhiều đến tỉ giá.

Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giá USD có xu hướng tăng liên tục từ đầu năm