Liên quan vụ bé L.T.H.N (10 tuổi, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) rơi xuống trụ bê tông, dự kiến chiều nay, ngành chức năng sẽ dùng thiết bị chuyên dùng kéo trụ bê tông lên mặt đất, sau đó dùng thiết bị dò xét bé N. nằm ở vị trí nào mới tiến hành cưa cắt, đưa ra khỏi trụ bê tông.

Giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35 mét: Chiều nay sẽ kéo trụ bê tông lên mặt đất

Tô Văn | 03/01/2023, 12:29

Liên quan vụ bé L.T.H.N (10 tuổi, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) rơi xuống trụ bê tông, dự kiến chiều nay, ngành chức năng sẽ dùng thiết bị chuyên dùng kéo trụ bê tông lên mặt đất, sau đó dùng thiết bị dò xét bé N. nằm ở vị trí nào mới tiến hành cưa cắt, đưa ra khỏi trụ bê tông.

Ông Đoàn Tấn Bửu – Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ tối qua đến trưa nay (3.1), các đơn vị thi công đang tập trung các biện pháp kỹ thuật đưa ống thép có đường kính 1,5 m, ống vách có chiều dài 19 m sâu xuống lòng đất bao quanh trụ bê tông cháu trai lọt xuống vào hôm 31.12.2022.

“Sau khi đặt xong ống thép, các đơn vị, lực lượng cứu hộ tiếp tục khoan guồng xoắn để làm tơi đất, làm giảm áp lực ma sát đất với thành trụ bê tông, sau đó bơm hút đất lên. Công việc này thực hiện cho đến khi nhận thấy áp lực ma sát giảm đến điều kiện thuận lợi, lực lượng dùng thiết bị chuyên dùng kéo trụ bê tông lên mặt đất”, ông Bửu nói.

Cũng theo lời ông Bửu, sau khi trụ bê tông được kéo lên khỏi mặt đất, lực lượng chức năng sẽ dùng thiết bị dò xét xem cháu trai nằm ở vị trí nào, sau đó tiến hành cưa cắt, đưa cháu bé ra khỏi trụ bê tông.

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nói về tình hình cứu hộ

“Đây là công việc từ hôm qua đến sáng nay, lực lượng cứu hộ đang thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các đơn vị thi công, cứu hộ gặp khó khăn, do thiết bị, máy móc chuyển từ nơi khác đến, phần đất sét sâu cứng. Nhưng các đơn vị, lực lượng đã nỗ lực làm việc xuyên suốt, với tinh thần cao nhất, để đưa cháu trai ra khỏi trụ bê tông. Dự kiến khoảng chiều 3.1, công việc làm tơi đất, giảm áp lực ma sát đất với thành trụ bê tông được tiến hành. Sau đó, dùng thiết bị chuyên dùng kéo trụ bê tông lên mặt đất”, ông Bửu nhận định.

Tuy nhiên, khi báo chí hỏi về tình trạng bé trai lọt vào trụ bê tông từ hôm 31.12, ông Bửu cho rằng đã trải qua đến ngày thứ 4 và cháu trai rơi vào trụ bê tông có lòng trụ hẹp. Cháu bé rất có thể bị đa chấn thương nên tiên lượng xấu.

2-xuyen-dem-21.jpg
Công đoạn đóng ống thép có đường kính 1,5 m, ống vách có chiều dài 19 m đã thành công - Ảnh: Tô Văn

Tại hiện trường vụ cứu hộ bé trai, vào lúc 3 giờ sáng 3.1, sau khi khoan sâu xong 5 m đất còn lại, lực lượng chức năng đã đóng ống thép có đường kính 1,5 m, ống vách có chiều dài 19 m.

Theo dự kiến, sau khi đóng ống thép thành công, lực lượng cứu hộ sẽ khóa xích vào 3 đoạn trụ bê tông (trụ bê tông cháu bé lọt vào có cấu tạo thành 3 đoạn, mỗi đoạn dài khoảng 11-12 m), sau đó cùng kéo lên để tránh trụ bê tông đứt gãy.

Nếu kéo trụ bê tông lên thành công, lực lượng cứu hộ dùng những thiết bị chuyên dụng để xác định bé trai bị kẹt ở đoạn nào, sau đó cắt trụ bê tông, đưa nạn nhân ra ngoài.

1-sang-31-moi.jpg
Các máy móc, công cụ vẫn đang được thực hiện việc hút bùn và đóng ống thép xung quanh trụ bê tông - Ảnh: Tô Văn
4-sang-31-moi.jpg
Lực lượng cứu hộ chuyển sang công đoạn lấy đất từ lồng ống thép ra ngoài - Ảnh: Anh Hiệp

Đến 8 giờ sáng 3.1, các máy móc, công cụ vẫn đang được lực lượng chức năng thực hiện việc hút bùn và đóng ống thép quanh trụ bê tông.

Đến khoảng 9 giờ 40, công đoạn đóng ống lồng ngoài hoàn thành và chuẩn bị chuyển sang công đoạn lấy đất từ lồng ống thép ra ngoài.

1-thieu-tuong1.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều - Phó Tư lệnh Quân khu 9 đến hiện trường khảo sát, kiểm tra công tác cứu hộ - Ảnh: Tô Văn

Cũng trong sáng 3.1, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều - Phó Tư lệnh Quân khu 9 đã đến hiện trường vụ cứu hộ. Sau khi khảo sát, kiểm tra công tác cứu hộ, tướng Triều cùng lãnh đạo địa phương đã đến nhà của gia đình cháu N. để thăm hỏi, động viên. 

Một Thế Giới sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giải cứu bé trai lọt xuống trụ bê tông sâu 35 mét: Chiều nay sẽ kéo trụ bê tông lên mặt đất