Nhận được lời cầu cứu từ một thiếu nữ 15 tuổi bị bán vào quán cà phê "đèn mờ", các hiệp sĩ Bình Dương đã lập tức lên phương án tiếp cận nơi này để giải cứu nạn nhân…

Giải cứu thiếu nữ 15 tuổi trong quán cà phê 'đèn mờ'

Nghia Tran | 10/10/2017, 15:08

Nhận được lời cầu cứu từ một thiếu nữ 15 tuổi bị bán vào quán cà phê "đèn mờ", các hiệp sĩ Bình Dương đã lập tức lên phương án tiếp cận nơi này để giải cứu nạn nhân…

Nạn nhân là em M., 15 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM, bị một số đối tượng lừa bằng hình thức môi giới việc làm và bán vào quán cà phê "đèn mờ" trên đường Bùi Hữu Nghĩa, thành phốBiên Hòa với giá 5 triệu đồng.

Nhận được lời cầu cứu từ nạn nhân, các hiệp sĩ giả dạng dân chơi, vào quán cà phêđể tìm kiếm nạn nhân. Khi phát hiện ra emM., hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã liên hệ và phối hợp với Công an phường Tân Hạnh, TP.Biên Hòa kiểm tra hành chính quánnày.

Lúc này, trong quán có hơn 11 tiếp viên ăn mặc mát mẻ để tiếp khách, trong đó có em M. và nhiều giấy chứng minh dân nhân giả. Đa số tiếp viên đều dưới tuổi vị thành niên và bị bán vào đây như trường hợp củaM.

Thực hiện: Một Thế Giới & SaigonTV
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
3 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giải cứu thiếu nữ 15 tuổi trong quán cà phê 'đèn mờ'