giải ngân chậm

Đã hết thời hạn chi tiền hỗ trợ người lao động nhưng nhiều tỉnh vẫn chậm trễ
một năm trước Theo dòng thời sự
Tính đến hết tháng 8 là hạn cuối giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 nhưng nhiều địa phương vẫn chưa hoàn thành việc này.
  • Giải ngân chậm làm chậm tăng trưởng kinh tế
    Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. Thủ tướng nhận định rằng tăng trưởng kinh tế đang có dấu hiệu chậm lại, trong đó có nguyên nhân liên quan đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư chậm.
  • Gói 30.000 tỷ giải ngân chậm là vì... không có nhà để bán!
    "Sở dĩ gói 30.000 tỷ giải ngân chậm là do số lượng dự án nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại có quy mô diện tích căn hộ nhỏ còn ít, chưa đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn. Mặt khác, để được vay vốn hỗ trợ từ gói 30.000 tỷ đồng thì đòi hỏi đối tượng vay vốn phải đáp ứng các điều kiện chặt chẽ của Nhà nước và tổ chức tín dụng...", ông Nguyễn Mạnh Hà lý giải.
  • Gói 30.000 tỉ: Giải ngân chậm vẫn... làm khó người vay
    Sau 2 năm triển khai, gói cho vay 30.000 tỉ mới chỉ giải ngân được hơn 7.000 tỉ đồng. Nguyên nhân được các chuyên gia kinh tế lý giải do còn nhiều “rào cản” không hợp lý xung quanh gói tín dụng này. Tiền cho vay thì đã có nhưng để đến được tay người thu nhập thấp thì lại quá khó khăn.
  • Gói 30.000 tỉ bị giải ngân chậm vì ngân hàng không được lợi gì!?
    10 năm trước Tài chính và đầu tư
    Ông Trần Lục Lang - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết, mặc dù BIDV luôn đi đầu trong việc giải ngân gói 30.000 tỉ, nhưng thực tế việc tham gia giải ngân gói tín dụng này chỉ là vì cộng đồng, vì chính sách chung chứ không hề được lợi gì. >> Mời bạn đọc tham gia diễn đàn: Làm chủ hay làm thuê?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO