Giám đốc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) Jim Bridenstine mới đây đã trình bày với các nhà lập pháp tại Quốc hội Mỹ về mối nguy tiềm tàng từ các trạm vũ trụ của Trung Quốc. Ông nhấn mạnh Mỹ phải duy trì sự hiện diện trên quỹ đạo Trái đất sau khi Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) ngừng hoạt động để Trung Quốc không giành được lợi thế chiến lược.

Giám đốc NASA cảnh báo Quốc hội Mỹ về trạm vũ trụ Trung Quốc

Hoàng Vũ | 24/09/2020, 10:30

Giám đốc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) Jim Bridenstine mới đây đã trình bày với các nhà lập pháp tại Quốc hội Mỹ về mối nguy tiềm tàng từ các trạm vũ trụ của Trung Quốc. Ông nhấn mạnh Mỹ phải duy trì sự hiện diện trên quỹ đạo Trái đất sau khi Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) ngừng hoạt động để Trung Quốc không giành được lợi thế chiến lược.

Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) đã gần 20 năm tuổi, đang phải hoạt động trong môi trường vũ trụ đầy khắc nghiệt và tiêu tốn mỗi năm hàng tỉ USD để vận hành. ISS vẫn đang tiếp tục bền bỉ phục vụ. Đây là một trạm không gian ấn tượng trên quỹđạo,với không gian sống là một ngôi nhà 6 giường ngủ, 2 phòng tắm vàmột cửa sổ lớn nhìn xuống Trái đất.

Mỹ, Nga và các đối tác quốc tế đã mất hai thập niênvà hơn 100 tỉ USD để đưa trạm ISS vào hoạt động. Mỗi năm NASA phải chi từ 3-4 tỉ USD để vận hành trạm quỹ đạo cũng như đưa phi hànhgia đi và về. Con số này chiếm khoảng một nửa ngân sách dành cho hoạt động thám hiểm vũ trụ của NASA.

“Một điều mà tôi rất quan tâmđó là một ngày sắp tới khi ISS kết thúc vòng đời hữu ích của nó. Để Mỹ có thể hiện diện trong quỹ đạo thấp của Trái đất, chúng ta phải chuẩn bị cho những gì xảy ra tiếp theo”, Giám đốc NASAJimBridenstinenói trước Quốc hội Mỹ.

Theo ôngBridenstine, Mỹ muốn chứng kiến​​mốiquan hệ đối tác công tư, nơi NASA có thể hợp tác và giao dịch với các nhà cung cấp trạm vũ trụ thương mại, để có thể duy trì sự hiện diện thường xuyên của con người ở quỹ đạo thấp của Trái đất.

Đáng chú ý, người đứng đầu NASA cũng nhấn mạnh sự quan trọng trong việc duy trì vị thế tối cao trong không gian của Mỹ sau khi Trung Quốc đang gấp rút thiết lập một trạm vũ trụ khác với hy vọng sẽ hoạt động vào năm 2022.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết trạm này được đặt tên là Thiên Cung. Trạm không gian ban đầu gồm 3module, trọng tải 66 tấn, sẽ chứa 3 phi hànhgia trongcác sứ mệnh 6 tháng luân phiên. Các dự án thử nghiệm trên trạm sẽ bao gồmcông nghệsinh học, vật lý vi trọng lực, công nghệ không gian…

Bắc Kinh hiện hợp tác với 23 đơn vị từ 17 quốc gia thực hiện các thí nghiệm khoa học để sớm hoàn thành trạm vũ trụ. Các quốc gia này bao gồm cả các nước phát triển và đang phát triểnnhư Pháp, Đức và Nhật Bản, cũng nhưKenyavàPeru, theo Tân Hoa Xã.

“Trung Quốc đang nhanh chóng xây dựng cái mà họ gọi là 'Trạm vũ trụ quốc tế Trung Quốc' và họtích cực quảng cáo trạm vũ trụ đó cho tất cả các đối tác quốc tế của chúng ta. Sẽ là một thảm kịchnếusau tất cả các nỗ lực, chúng ta phải từ bỏ quỹ đạo Trái đất tầm thấp và nhường lại khu vực đó cho Trung Quốc, ôngBridenstinecho hay.

Trang Nhung (theoAFP)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giám đốc NASA cảnh báo Quốc hội Mỹ về trạm vũ trụ Trung Quốc