Kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Sơn La nêu rõ bị can Trần Xuân Yến (cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La) chưa thành khẩn khai báo, quanh co, bao biện cho hành vi phạm tội nên cần xử lý nghiêm trước pháp luật.

Gian lận thi cử Sơn La: Cựu Phó GĐ Sở Giáo dục ‘quanh co, bao biện’

22/02/2020, 23:56

Kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Sơn La nêu rõ bị can Trần Xuân Yến (cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La) chưa thành khẩn khai báo, quanh co, bao biện cho hành vi phạm tội nên cần xử lý nghiêm trước pháp luật.

Bị can Trần Xuân Yến - Ảnh: T.A

Trong kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Sơn La, ông Trần Xuân Yến (cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La) vẫn tiếp tục bị đề nghị truy tố với tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Sơn La kết luận bị can Trần Xuân Yến đã lợi dụng chức vụ được giao, nhận thông tin cá nhân của 13 thí sinh chuyển cho Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT Sơn La) sửa bài thi nâng điểm. Quá trình chỉ đạo xử lý bài thi trắc nghiệm, bị can Yến đã làm trái công vụ, vi phạm quy chế thi; đồng thuận, cho phép thành viên Tổ xứ lý bài thi trắc nghiệm được tìm, rút sửa bài thi, nâng điểm cho nhiều thí sinh.

Khi biết thông tin Bộ GD-ĐT đến kiểm tra, lo sự việc sửa bài thi nâng điểm cho các thí sinh bị phát hiện, Trần Xuân Yến đã chỉ đạo Nguyễn Thị Hồng Nga sao lưu dữ liệu bài thi trắc nghiệm ra đĩa CD và tìm phần mềm trên mạng để xóa kết quả quét bài thi gốc trên máy tính, đồng thời trực tiếp tiêu hủy các đĩa CD nhằm che dấu hành vi sai phạm.

Trong kết luận điều tra, Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Sơn La nêu rõ bị can Trần Xuân Yến (nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La) chưa thành khẩn khai báo, quanh co, bao biện cho hành vi phạm tội nên cần xử lý nghiêm trước pháp luật.

Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 16.10.2019, Trần Xuân Yến không nhất trí với nội dung cáo buộc về trách nhiệm và hành vi. Đặc biệt, cựu PGĐ Sở GD-ĐT Sơn La khẳng định không nhận nâng điểm cho thí sinh nào. Danh sách thí sinh mà bị cáo nhận và đưa cho Nguyễn Thị Hồng Nga là để nhờ xem hộ điểm cho con em của bạn bè, đồng nghiệp. Trong vụ việc này, ông Yến khẳng định không nhận được bất kỳ lợi ích nào.

Sau khi Trần Xuân Yến phản cung cùng nhiều diễn biến bất ngờ tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Sơn La đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, đề nghị làm rõ nguồn gốc khoản tiền đưa, nhận tiền của các bị cáo và những người liên quan để nhờ sửa, nâng điểm cho các thí sinh; đồng thời làm rõ tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Môi giới hối lộ” của các bị cáo.

Ngoài ra, HĐXX yêu cầu trưng cầu ý kiến của cơ quan có thẩm quyền để làm rõ việc hướng dẫn quy chế thi, niêm phong bài thi… để làm rõ trách nhiệm của các đối tượng liên quan. Làm rõ hành vi của những người liên quan khác về việc cho niêm phong bài thi, túi thi, phòng thi chứa bài thi trắc nghiệm.

Ngay sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội nhận hối lộ, đưa hối lộ theo quy định tại Điều 354, 364 BLHS đối với vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La.

Cơ quan An ninh điều tra cũng ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Xuân Yến (cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La). Trước đó, bị can Trần Xuân Yến đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, nhưng bị can đã thay đổi lời khai, phủ nhận hành vi phạm tội của bản thân, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Như vậy, với bản kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Sơn La thì đã có 11 bị can bị đề nghị truy tố (thay vì 8 bị can như trước khi khởi tố bổ sung).

8 người bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”, gồm Trần Xuân Yến (cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT), Đỗ Khắc Hưng (cựu cán bộ Phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La), Lò Văn Huynh (cựu Phó trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT), Cầm Thị Bun Sọn (cựu Phó trưởng Phòng chính trị tư tưởng), Nguyễn Thanh Nhàn (cựu Phó trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục), Đinh Hải Sơn (cựu cán bộ Phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La), Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng khảo thí và quản lý chất lượng), Đặng Hữu Thủy (hiệu phó Trường THPT Tô Hiệu).

3 người bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ” là Hoàng Thị Thành (cán bộ Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai), Trần Văn Điện (cán bộ Trường TH và THCS Chiềng Coi, TP.Sơn La), Lò Thị Trường (lao động tự do). Riêng bị can Lò Văn Huynh, Nguyễn Thị Hồng Nga, Cầm Thị Bun Sọn bị đề nghị truy tố thêm về tội “Nhận hối lộ”.

Nhã Thanh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gian lận thi cử Sơn La: Cựu Phó GĐ Sở Giáo dục ‘quanh co, bao biện’