Nhiều nông dân hiện sử dụng đến cả 200kg lúa giống/ha để gieo sạ nên làm tăng giá thành sản xuất.

Gieo 80kg lúa giống/ha, tiết kiệm mỗi năm hàng ngàn tỉ đồng

Một Thế Giới | 19/02/2016, 19:28

Nhiều nông dân hiện sử dụng đến cả 200kg lúa giống/ha để gieo sạ nên làm tăng giá thành sản xuất.

Ngày 19.2, tại Hậu Giang, Bộ NN&PTNT tổ chức Diễn đàn Khuyến nông và Nông nghiệp, chuyên đề giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất lúa và ứng phó với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL.  

Phát biểu tại diễn đàn, ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho rằng mặc dù ĐBSCL là vùng lúa trọng điểm của cả nước, nhưng thời gian qua sản xuất lúa gạo của vùng vẫn còn nhiều hạn chế, giá thành sản xuất cao, đặc biệt lượng hạt giống gieo sạ rất cao, có nơi sử dụng tới 200kg hạt giống lúa/ha.

Theo ông, nếu toàn vùng giảm lượng giống gieo sạ trung bình còn 80kg/ha, thì đến năm 2020 sẽ tiết kiệm được khoảng 300.000 tấn lúa giống mỗi năm, tương đương với 4.500 tỉ đồng. Đây là yếu tố quan trọng giảm đầu vào sản xuất lúa gạo.

Thứ trưởng Doanh cũng tin tưởng qua công tác tuyên truyền và ý thức của bà con trong việc giảm hạt lúa gieo sạ tại vùng ĐBSCL sẽ góp phần giảm chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng hạt gạo vùng ĐBSCL, góp phần tái cơ cấu ngành lúa gạo ở nước ta.

Về cơ cấu giống, ngoài ưu tiên các giống lúa phù hợp với cơ cấu mùa vụ, thị trường, cần chú ý diễn biến nguồn nước, tình hình xâm nhập mặn, đặc biệt với 8 tỉnh ven biển ở ĐBSCL… để sử dụng các giống lúa thích hợp.

Minh Hạnh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Những chuyến xe nghĩa tình mang nước sạch đến vùng hạn mặn ĐBSCL
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Hiện nay, Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang là những vùng bị nhiễm mặn nặng và có nhiều hộ dân đang “khát nước”. Hàng ngày, những chuyến xe hay sà lan chở nước đã được các nhà hảo tâm tổ chức chở khẩn cấp đến cứu trợ cho bà con.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gieo 80kg lúa giống/ha, tiết kiệm mỗi năm hàng ngàn tỉ đồng