Sau khi dùng gậy đập nhiều lần liền vào đầu cha ruột mình, thấy nạn nhân vẫn còn thở, Phương lấy dây thắt cổ ông đến chết tuy nhiên hắn vẫn muốn che đậy tội ác mình đến cùng nên đem xác lên thành phố để phi tang.

Giết cha ruột rồi đem xác phi tang

Một Thế Giới | 25/05/2015, 13:23

Sau khi dùng gậy đập nhiều lần liền vào đầu cha ruột mình, thấy nạn nhân vẫn còn thở, Phương lấy dây thắt cổ ông đến chết tuy nhiên hắn vẫn muốn che đậy tội ác mình đến cùng nên đem xác lên thành phố để phi tang.

Ngày 25/5, TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm và  tuyên y án chung thân bị cáo Đặng Hùng Phương( SN 1987,  Vĩnh Long )về tội “Giết người”. Đau lòng hơn nữa khi nạn nhân lại chính là cha ruột của Phương.
con giet cha ruot
Bị cáo Phương tại phiên tòa
Theo bảng án, Phương và cha ruột là ông Đặng Văn Rô( 1949, Vĩnh Long)  chung sống không mấy hòa thuận, thường sinh mâu thuẫn cãi vã, sau đó Phương bị ông đuổi ra khỏi nhà nên đành mướn nhà trọ sống gần đó.
Khoảng 10h ngày 4/10/2014, Phương về nhà dọn đồ ra ở trọ vì bị ông Rô đuổi thì xảy ra cự cãi. Trong lúc nóng giận, Phương dùng gậy đánh liên liên tiếp vào đầu ông Rô, thấy nạn nhân vẫn còn thở hắn lấy dây siết cổ đến khi ông chết. Gây án xong, y lau sạch các vết máu tại hiện trường rồi mang xác ông Rô lên TP.HCM và bỏ xác nạn nhân bên lề đường gần khu Công nghiệp Tân Tạo (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân), sau đó hắn bị công an điều tra bắt giữ.
30-1/2015, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa lưu động xét xử  tuyên phạt Đặng Hùng Phương mức án tù chung thân nhưng y đã kháng cáo.
Tại phiên tòa phúc thẩm sáng 25-5, HĐXX đã xem xét phần bào chữa của luật sư về việc bị cáo giết người trong trạng thái thần kinh bị kích động. Tuy nhiên vì hành động của Phương là cố ý giết cha đến cùng, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hồi cần phải xử nghiêm để răng đe phòng ngừa chung nên HĐXX đã giữ nguyên mức án chung thân với bị cáo này.
Thu Hiền
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
7 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giết cha ruột rồi đem xác phi tang