Chiều nay (17.12), tại ĐH Sư phạm Hà Nội diễn ra tọa đàm giới thiệu bộ sách giáo khoa (SGK) "Cánh diều" theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Giới thiệu bộ SGK lớp 1 ‘xã hội hóa’ đầu tiên mang tên ‘Cánh diều'

nguyentuyet | 17/12/2019, 20:33

Chiều nay (17.12), tại ĐH Sư phạm Hà Nội diễn ra tọa đàm giới thiệu bộ sách giáo khoa (SGK) "Cánh diều" theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Cánh diềulà bộ SGK xã hội hóa đầu tiên do NXB Đại học Sư phạm phối hợp với NXB Đại học Sư phạm TP.HCM, Công ty Đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam biên soạn.

SGK Cánh Diều tập trung phát triển năng lực của người học gồm: đọc, viết, nói, nghe, tự học tự chủ, giao tiếp, hợp tác, 5 phẩm chất gồm: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Đây cũng là bộ SGKduy nhất hiện nay có đủ tất cả các môn học,gồm Toán 1, Tiếng Việt 1, Tự nhiên và Xã hội 1, Đạo đức 1, Âm nhạc 1, Mĩ thuật 1, Giáo dục thể chất 1;và hoạt động giáo dục bắt buộc (Hoạt động trải nghiệm 1) cùa lớp 1 theo quy định của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

"Bộ sách đã có sự kế thừa SGK hiện hành, do đó, giáo viên chỉ cầm quyển sách là có thể dạy được ngay. Ngay từ những giờ học đầu tiên, học sinh đã được tập đọc chữ với hình. Nhờ vậy, ở bài thứ 66 trong cuốn Tiếng Việt 1, học sinh đã đọc được bài: “Nam Yết của em” nói về chủ quyền biển đảo quốc gia Việt Nam",GS. Nguyễn Minh Thuyết nói.

Trước đó, bộ SGK Cánh Diều đã được Hội đồng Thẩm định Quốc gia thông qua với tỷ lệ phiếu chọn tuyệt đối.

Tú Viên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giới thiệu bộ SGK lớp 1 ‘xã hội hóa’ đầu tiên mang tên ‘Cánh diều'