Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tại thời điểm cuối tháng 12.2015, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước là 54,61 triệu người, tăng 185.000 người so với cùng thời điểm năm 2014.

Giới trẻ thất nghiệp ngày càng nhiều

Một Thế Giới | 27/12/2015, 16:34

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tại thời điểm cuối tháng 12.2015, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước là 54,61 triệu người, tăng 185.000 người so với cùng thời điểm năm 2014.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các ngành kinh tế năm 2015 ước tính 52,9 triệu người, tăng 142.000 người so với năm 2014, trong đó lao động khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 44,3%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 22,9%, khu vực dịch vụ chiếm 32,8%.
Tỷ lệ lao động trong độ tuổi đã qua đào tạo năm 2015 ước tính đạt 21,9%, cao hơn mức 19,6% của năm trước.
Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động nói chung được ước tính ở mức 2,31%, trong đó khu vực thành thị là 3,29%; khu vực nông thôn là 1,83%. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ở độ tuổi từ 15 - 24  tăng lên 6,85%, cao hơn 0,55% so với năm 2014. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động từ 25 tuổi trở lên là 1,27%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi lao động năm 2015 tăng ở mức 1,82%.
Nhận định về nguyên nhân khiến tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao, bà Nguyễn Thị Lan Hương - Viện trưởng Viện Khoa học lao động và Xã hội cho biết: “Nguyên do đây là thời điểm sinh viên ra trường. Con số trên cho thấy mặt tốt của đào tạo tuyển sinh nhưng lại là sức ép của thị trường lao động khi lực lượng trên ra trường không thích nghi được để tìm việc làm".
Cũng theo báo cáo, năng suất lao động xã hội toàn nền kinh tế năm 2015 theo giá hiện hành ước tính đạt 79,3 triệu đồng/lao động, tương đương 3.657 USD/lao động. Tính theo giá so sánh năm 2010, năng suất lao động toàn nền kinh tế năm nay ước tính tăng 6,4% so với năm 2014.
Tuyết Nhung
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giới trẻ thất nghiệp ngày càng nhiều