Tiếp tục theo đuổi sứ mệnh Grab Vì Cộng Đồng tại Việt Nam, hướng đến cải thiện cuộc sống của đối tác và gia đình.

Grab Việt Nam hợp tác với Everest Education triển khai chương trình "Học bổng chồi xanh - Tương lai chắp cánh" cho con em đối tác

GV | 26/11/2021, 14:59

Tiếp tục theo đuổi sứ mệnh Grab Vì Cộng Đồng tại Việt Nam, hướng đến cải thiện cuộc sống của đối tác và gia đình.

Grab Việt Nam hôm nay (26.11) công bố triển khai chương trình “Học bổng chồi xanh - Tương lai chắp cánh”, phối hợp với trung tâm Everest Education mang đến 23 suất học bổng cho con em đối tác tài xế và đối tác cửa hàng của Grab trên cả nước. Cụ thể, chương trình dành tặng 20 suất học bổng Spark - học Anh văn và Toán bằng tiếng Anh trực tuyến, 3 suất học bổng College Compass - khoá đào tạo trực tuyến trang bị cho các em kiến thức và kỹ năng để có cơ hội nhận được gói học bổng toàn phần khi nộp hồ sơ du học Mỹ. Thông qua chương trình này, Grab mong muốn hỗ trợ con em Đối tác trau dồi kiến thức, và xây dựng môi trường học tập hiệu quả, từ đó mang đến nhiều cơ hội học tập cho các em trong tương lai. Đây là hoạt động tiếp theo của chiến dịch "Có Grab kề vai - Đối tác an tâm hoạt động”, tiếp tục theo đuổi sứ mệnh Grab Vì Cộng Đồng, hướng đến mục tiêu cải thiện cuộc sống của đối tác nói riêng, và người dân Việt Nam nói chung

1(1).jpg

Bà Nguyễn Thái Hải Vân, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam, chia sẻ: “Dịch COVID-19 kéo dài khiến nhiều gia đình gặp khó khăn, trong đó có các đối tác của Grab. Bên cạnh gánh nặng về thu nhập và các chi phí sinh hoạt mỗi ngày, học phí và cơ hội học tập của con em cũng là nỗi trăn trở của của nhiều đối tác. Thông qua chương trình đào tạo này, Grab mong muốn hỗ trợ con em đối tác trau dồi thêm nhiều kiến thức bổ ích, làm hành trang vững chắc để phát triển trong tương lai.”

Chương trình “Học bổng chồi xanh - Tương lai chắp cánh” dành cho cho con em của các đối tác tài xế và đối tác nhà hàng đang hoạt động trên nền tảng Grab, nằm trong độ tuổi từ 7 đến 18 tuổi đối với học bổng Spark, và từ 17 đến 18 tuổi đối với học bổng College Compass. Chương trình gồm 3 giai đoạn:

  • Giai đoạn 1 (24.11.2021 - 16.12.2021): Đối tác nộp hồ sơ theo yêu cầu về Grab theo hình thức trực tuyến.
  • Giai đoạn 2 (03.01.2022 - 06.01.2022): Con em Đối tác thi trắc nghiệm trực tuyến bằng tiếng Anh đối với học bổng Spark; phỏng vấn trực tuyến bằng tiếng Anh đối với học bổng College Compass.
  • Giai đoạn 3 (14.01.2022): Nhận kết quả và nhập học.

Trong khuôn khổ chương trình “Có Grab kề vai - Đối tác an tâm hoạt động”, từ ngày 17.11.2021 đến ngày 23.11.2021, Grab cũng đã trao 3.000 phần quà nhu yếu phẩm thiết yếu cho các đối tác tài xế khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 tại TP.HCM và Hà Nội, tiếp thêm động lực để đối tác an tâm hoạt động và phục vụ nhu cầu giao nhận của người dân.

2(1).jpg

Về Grab

Grab là một siêu ứng dụng hàng đầu tại Đông Nam Á, dựa trên tổng giá trị giao dịch (GMV) tính riêng trên từng mảng dịch vụ giao nhận, di chuyển và ví điện tử thuộc dịch vụ tài chính, theo số liệu của Euromonitor. Grab đang cung cấp đa dạng các dịch vụ giao nhận, di chuyển và tài chính kỹ thuật số tại hơn 400 thành phố thuộc 8 quốc gia khu vực Đông Nam Á bao gồm Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Mỗi ngày, Grab hỗ trợ hàng triệu người dùng tiếp cận với các đối tác tài xế và đối tác cửa hàng để đặt thức ăn, đi chợ hộ, gửi hàng hóa, đặt xe ô tô hoặc xe taxi, thanh toán trực tuyến hoặc tiếp cận với các dịch vụ cho vay, bảo hiểm, quản lý tài sản và khám bệnh từ xa, tất cả thông qua một ứng dụng duy nhất. Grab được thành lập vào năm 2012 với sứ mệnh đưa Đông Nam Á tiến về phía trước thông qua việc tạo thêm cơ hội kinh tế cho mọi người, và kể từ thời điểm đó, ứng dụng Grab đã được tải xuống hàng triệu thiết bị di động. Grab nỗ lực hướng đến mục tiêu kép: mang đến hiệu quả tài chính cho các đối tác và tạo ra những ảnh hưởng xã hội tích cực cho khu vực Đông Nam Á.

Về Everest Education

Everest Education được thành lập bởi ông Tony Ngo (Thạc sỹ Trường Kinh Doanh Harvard và Cử nhân Đại học Stanford) cùng ông Don Le (Cử nhân Đại học Stanford) với mong muốn truyền ngọn lửa đam mê trong suốt hành trình học tập của mỗi học sinh, giúp các em có sự chuẩn bị vững vàng cho môi trường học tập quốc tế. Các khóa học đang được giảng dạy tại Trung tâm bao gồm toán, ngữ văn Anh, luyện thi, tư vấn du học đại học, và dạy kèm riêng. Chương trình phù hợp cho các em học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông, với phương pháp giảng dạy tích hợp độc quyền (blended learning). Ngoài ra, trung tâm cũng tổ chức các chương trình trại hè Anh ngữ, STEAM và phát triển tư duy thiết kế cho học sinh ở các chi nhánh của trung tâm, các trường đối tác quốc tế, và mô hình học trực tuyến.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Grab Việt Nam hợp tác với Everest Education triển khai chương trình "Học bổng chồi xanh - Tương lai chắp cánh" cho con em đối tác