Chiều ngày 18.12, H'Hen Niê trở về từ Thái Lan sau hành trình tại Miss Universe 2018. Thành tích Top 5 chung cuộc chính là đền đáp xứng đáng sau những nỗ lực của đại diện sắc đẹp Việt Nam.

H'Hen Niê bật khóc tại sân bay Việt Nam sau thành tích lịch sử top 5 Miss Universe 2018

mai huong | 18/12/2018, 18:14

Chiều ngày 18.12, H'Hen Niê trở về từ Thái Lan sau hành trình tại Miss Universe 2018. Thành tích Top 5 chung cuộc chính là đền đáp xứng đáng sau những nỗ lực của đại diện sắc đẹp Việt Nam.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, đông đảo người hâm mộ có mặt để chào đón H'Hen Niê trở về.Khi xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất, H’Hen Niê không cầm được nước mắt trước tình cảm của khán giả dành cho mình. Cô mặc trang phục truyền thống của người Ê-đê, mang theo bánh mì và cờ đỏ sao vàng.

Những giọt nước mắt hạnh phúc của cô gái tới từ Đắk Lắk. H'Hen Niê từng gây nhiều tranh cãi khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Không ít cư dân mạng cho rằng cô không có vẻ đẹp thuần Việt. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, biến nỗi buồn thành động lực để bản thân phấn đấu, H'Hen Niê đã làm cho mọi người phải chú ý đến đại diện Việt Nam bằng sự thíh nghi, thể hiện sự tự tin, nặng động nhưng cũng không kém phần chân thực lẫn gợi cảm.

Suốt cuộc thi, H'Hen rất được lòng thí sinh và ban giám khảo. Tại buổi chung kếtHoa hậu hoàn vũ (Miss Universe 2018) được tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) mặc dù vương miện được trao cho người đẹp Philippines Catriona Gray ở ngôi vị hoa hậu nhưng rất nhiều khán giả trên thế giới lại ấn tượng với hình ảnh H’Hen Niê vỡ òa khi lọt top 5 chung cuộc.

Nhiều người nhận xét, H'Hen Niê có bản lĩnh trình diễn với những bước đi catwalk tự tin. Khả năng trình diễn của cô được đánh giá rất cao từ vòng bán kết. H'Hen Niê đặc biệt gây ấn tượng mạnh với màn hất váy kinh điển gợi nhớ đến Hoa hậu Dayana Mendoza và đêm chung kết với phần trình diễn bikini cuốn hút. Điểm yếu duy nhất của H'Hen Niê là tiếng Anh hạn chế. Cô phải sử dụng phiên dịch ở phần thi ứng xử.

B.B. Ảnh: Trí Thức Trẻ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
H'Hen Niê bật khóc tại sân bay Việt Nam sau thành tích lịch sử top 5 Miss Universe 2018