Sau hơn 1 tháng bình chọn từ ban giám khảo và khán giả, cuối cùng bộ trang phục được lấy ý tưởng từ bánh mì của Việt Nam được H'Hen Niê mang đi dự thi quốc tế cho phần thi Trang phục truyền thống

H'Hen Niê chọn trang phục truyền thống là 'Bánh mì' đến cuộc thi Miss Universe 2018

mai huong | 22/11/2018, 06:54

Sau hơn 1 tháng bình chọn từ ban giám khảo và khán giả, cuối cùng bộ trang phục được lấy ý tưởng từ bánh mì của Việt Nam được H'Hen Niê mang đi dự thi quốc tế cho phần thi Trang phục truyền thống

Tối qua 21.11, trong tiệc chia tay để sang Thái Lan dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018, Hoa hậu H'Hen Niê đã công bố bộ trang phục truyền thống Bánh mì từng bị dư luận tranh cãi là thú vị hay hàng chợ.

Điều đáng nói là bộ trang phục này trước đây khi đưa ra để lấy ý kiến đã được mang ra tranh cãi nhiều. Tuy nhiên, theoBTC, bộ "Bánh mì" được chọn để giới thiệu với bạn bè quốc tế không chỉ văn hoá trang phục mà còn là văn hoá ẩm thực lâu đời của người Việt. Kết quả này được sự đồng thuận từ cả những người có chuyên môn lẫn khán giả mặc dù haibộ trang phục còn lại trong top 3 rất đẹp và sáng ý tưởng.

Phiên bản trước đây của bộ trang phục bánh mỳ. Chất liệu áo thiếu tinh tế, bánh mỳ còn chưa trau chuốt hay những tấm biển "10K", "ăn là ghiền" khiến bộ đồ bị nhận xét là hơi hàng chợ. Các nhược điểm đó đều được khắc phục trong phiên bản mới.

Chỉ còn ít ngày nữa, H'Hen Niêsẽ chính thức lên đường đến với đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. Người đẹp đã có khoảng thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục, ngoại ngữ, khả năng trình diễn,... để có thể chiến đấu tại một trong những cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh với hy vọng sẽ mang những điều bất ngờ từ cuộc thi này.

H'hen Niê sinh năm 1992, cao 1,72 m cùng số đo ba vòng 84-60-93 cm. Cô sẽ đến Thái Lan Lan từ ngày 29.11 để bắt đầu cuộc thiMiss Universe.

Cuộc thi Miss Universe 2018 sẽ diễn ra tại Thái Lan vớisự tham gia của đại diện hơn 90 quốc gia. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 17.12 tại thủ đô Bangkok .

XVK
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
4 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
H'Hen Niê chọn trang phục truyền thống là 'Bánh mì' đến cuộc thi Miss Universe 2018