Ngày 25.3, cây sưa 200 năm tuổi từng được đồn đoán với giá 50 tỉ đồng nhưng thực tế chỉ đấu giá được 24,5 tỉ ở đình làng Đông Cốc (xã Hạ Mãn, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) đã được chặt hạ.

Hạ cây sưa bán đấu giá 24,5 tỉ ở Bắc Ninh

VNN | 26/03/2017, 12:46

Ngày 25.3, cây sưa 200 năm tuổi từng được đồn đoán với giá 50 tỉ đồng nhưng thực tế chỉ đấu giá được 24,5 tỉ ở đình làng Đông Cốc (xã Hạ Mãn, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) đã được chặt hạ.

Người dân địa phương cho biếtchính quyền xã Hạ Mãn (H.Thuận Thành, Bắc Ninh) cùng người trúng thầu phiên đấu giá hồi năm 2016 tại Hà Nội đã tiến hành chặt hạ cây sưa 200 năm tuổi. Đến chiều 25.3, toàn bộ cây đã được chuyển lên ôtô cho người trúng đấu giá.

                
   

cây sưa, gỗ sưa, cây sưa 50 tỷ, cây sưa ở Bắc Ninh, Bắc Ninh, cây sưa 200 năm tuổi

   

Được biết, cho đến ngày hạ bán, mặc dù một số cành vẫn còn lá xanh tươi nhưng thực tế từ vài năm qua, cây đã có dấu hiệu chết dần.

Cây sưa và vụ bán cây sưa này đã một thời đình đám khi người dân có thông tin mộtngười từng trả giá gần 50 tỉnhưng thực tế chỉ đấu giá được 24,5 tỉ. Đây chính là điểm gây rắc rối khiến xảy ra vụ đánh nhau chảy máu trước đây khi diễn ra cuộc họp về bàn giao cây sưa cho người trúng giá vào cuối 2016. Vụ việc kéo dài khiến việc bàn giao chậm so với dự kiến.

                
   

cây sưa, gỗ sưa, cây sưa 50 tỷ, cây sưa ở Bắc Ninh, Bắc Ninh, cây sưa 200 năm tuổi

      

cây sưa, gỗ sưa, cây sưa 50 tỷ, cây sưa ở Bắc Ninh, Bắc Ninh, cây sưa 200 năm tuổi

   

Cụ thể, ngày 7.12.2016, UBND xã Hà Mãn (H.Thuận Thành, Bắc Ninh) tổ chức tiến hành hạ giải cây sưa từng được rao bán 50 tỉđồng và hiện đã bị chết một nửa thân ở đình làng Đông Cốc.

Tuy nhiên khi vừa bắt đầu thì xuất hiện một số đối tượng gây rối, ẩu đả dẫn đến một người bị chảy máu đầu nên việc hạ bán phải tạm dừng.

Cây sưa 200 năm tuổi này từng được rao bán với giá 50 tỉđồng vào năm 2013 nhằm mục đích lấy tiền để trùng tu lại đình, xây dựng nông thôn mới, xây dựng các công trình phúc lợi… Tuy nhiên, việc mua bán này đã không được thực hiện. Đến năm 2016, do cây sưa có dấu hiệu chết dần, trước đề nghị của người dân và được sự đồng ý của các cơ quan chức năng, UBND xã Hà Mãn đã tổ chức đấu giá cây sưa và mức giá lại chỉ có 24,5 tỉđồng.

Theo Hạnh Nguyên/VNN
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
13 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hạ cây sưa bán đấu giá 24,5 tỉ ở Bắc Ninh