Thứ trưởng phụ trách Nông nghiệp thuộc Bộ Kinh tế Hà Lan - bà Marjolijn Sonnema cùng phái đoàn gồm 20 doanh nghiệp, đại diện viện nghiên cứu và trường đại học trong lĩnh vực nông nghiệp của Hà Lan đã đến Việt Nam từ 20-23.3 để tìm hiểu cơ hội hợp tác.

Hà Lan mong muốn hỗ trợ Việt Nam phát triển nông nghiệp bền vững

CTV Kim Vân (tự gửi) | 21/03/2017, 15:39

Thứ trưởng phụ trách Nông nghiệp thuộc Bộ Kinh tế Hà Lan - bà Marjolijn Sonnema cùng phái đoàn gồm 20 doanh nghiệp, đại diện viện nghiên cứu và trường đại học trong lĩnh vực nông nghiệp của Hà Lan đã đến Việt Nam từ 20-23.3 để tìm hiểu cơ hội hợp tác.

Tại buổi Tọa đàm “Sáng kiến trong nông nghiệp tại Việt Nam” diễn ra hôm 20.3 ởTP.HCM, các doanh nghiệpHà Lan và Việt Nam đã thảo luận nhiều chủ đề về nhu cầu chuyển đổi nông nghiệp để hướng tới phát triển bền vững cho ĐBSCL; những giải pháp tăng năng suất vụ mùa trong điều kiện đất nhiễm mặn và tình trạng khô hạn kéo dài thời gian gần đây; những sáng kiến thành lập chuỗi sản xuất tiêu thụ bền vững, cũng như nhu cầu đào tạo và huấn luyện trong ngành nông nghiệp Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện bà Marjolijn Sonnema nhận định, Việt Nam và Hà Lan đều là những quốc gia nông nghiệp và mục tiêu không chỉ dừng ở việc đáp ứng nhu cầu nội địa mà còn phải góp phần đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu, đáp ứng nhu cầu lương thực của 9 tỉ người trên thế giới hiện nay.

Thứ trưởng phụ trách Nông nghiệp Hà LanMarjolijn Sonnema trả lời báo chí

“Là một quốc gia nhỏ nhưng Hà Lan xuất khẩu nông sản đứng thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Mỹ. Chúng tôi có rất nhiều kiến thức về nông nghiệp, và những kiến thức này luôn sẵn sàng để phục vụ cho các nước, trong đó có Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ các kiến thức này với chính phủ Việt Nam, DNvà các trường học ở Việt Nam”, bà cho biết thêm.

Trước những vấn đề mà khu vực ĐBSCL đang phải đối mặt, chuyên gia về nước và khí hậu của phái đoàn Hà Lan ông Tom Kompiernhận xét: “Không chỉ là chuyện xây đập tại thượng nguồn sông Mekong, khu vực này đangphải đối mặt với tác động của biến đổi khí hậu, mà biểu hiện là hạn hán kéo dài hay lũ ở hạ nguồn. Tôi cho rằng các nước cần có những cuộc đối thoại để tìm kiếm giải pháp xung quanh việc xây đập, cũng như giáo dục cho người dân ý thức được về tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay”.

Nhân dịp này, nhiều thỏa thuận hợp tác giữa các công ty Hà Lan và Việt Nam đã được ký kết.

Theo thống kê, xuất khẩu năm 2015 từ Việt Nam sang Hà Lan tăng 42%và nhập khẩu từ Hà Lan vào Việt Nam tăng 37% so với năm trước đó. Hà Lan là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam trong khối EU và là nhà đầu tư lớn nhất của EU vào Việt Nam.

Kim Vân
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
10 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Lan mong muốn hỗ trợ Việt Nam phát triển nông nghiệp bền vững