UBND TP.Hà Nội đang kêu gọi các nhà đầu tư để xây dựng 7 trung tâm thương mại với tổng mức đầu tư 9.450 tỉ đồng và 5 bãi đỗ xe với mức đầu tư 3.000 tỉ đồng.

Hà Nội kêu gọi vốn xây dựng 7 TTTM và 5 bãi đỗ xe hơn 12.000 tỉ

Duyên Duyên | 06/06/2016, 12:50

UBND TP.Hà Nội đang kêu gọi các nhà đầu tư để xây dựng 7 trung tâm thương mại với tổng mức đầu tư 9.450 tỉ đồng và 5 bãi đỗ xe với mức đầu tư 3.000 tỉ đồng.

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Danh mục dự án kêu gọi nhà đầu tư xây dựng hệ thống trung tâm thương mại với 7 siêu dự án,tổng mức đầu tư 9.450 tỉ đồng và 5 bãi đỗ xe với mứcđầu tư 3.000 tỉ đồng.

Cụ thể, 7 siêu dự án trung tâm thương mại bao gồm: Trung tâm thương mại tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, quy mô 9 ha, tổng mức đầu tư 2.200 tỉ đồng; Trung tâm thương mại tại Kim Chung, huyện Hoài Đức, quy mô 8 ha, tổng mức đầu tư 2.000 tỉ đồng.

Trung tâm thương mại tại phường Kiến Hưng và phường Phú Lương, quận Hà Đông, quy mô 8 ha, tổng mức đầu tư 2.000 tỉ đồng; Trung tâm thương mại tại phường Đại Mỗ, huyện Nam Từ Liêm, quy mô 5 ha, tổng mức đầu tư 1.200 tỉ đồng.

Trung tâm thương mại tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, quy mô 3 ha, tổng vốn đầu tư 750 tỉ đồng;Trung tâm thương mại tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, quy mô 3 ha, tổng mức đầu tư 750 tỉ đồngvà Trung tâm thương mại tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, quy mô 2,6 ha, tổng mức đầu tư 550 tỉ đồng.

5 dự án bãi đỗ xe quy mô lớn được TP.Hà Nội kêu gọi đầu tư với kinh phí 3.000 tỉ đồng, bao gồm: Bãi đỗ xe Công viên Tuổi trẻ (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng), quy mô 1,12 ha, tổng mức đầu tư 800 tỉ đồng; Bãi đỗ xe ngầm sân vận động Quần Ngựa, quận Ba Đình 1,12 ha, mức đầu tư 800 tỉ đồng.

Bãi đỗ xe ở phần không gian ngầm tại số 295 Lê Duẩn, quận Đống Đa quy mô 1,03 ha, tổng mức đầu tư 600 tỉ đồng; Bãi đỗ xe trước cổng và trong Công viên Thống Nhất, giáp phố Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng quy mô 0,3 ha, tổng mức đầu tư 450 tỉ đồngvà Bãi đỗ xe Quảng Trường 19.8 (bao gồmcả phạm vi dưới vườn hoa, quận Hoàn Kiếm) quy mô 0,32 ha, tổng mức đầu tư 350 tỉ đồng.

Duyên Duyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
34 phút trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội kêu gọi vốn xây dựng 7 TTTM và 5 bãi đỗ xe hơn 12.000 tỉ