Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) TP.Hà Nội vừa công bố danh sách 18 công trình xây dựng vi phạm các quy định về PCCC trên địa bàn Hà Nội. Đây là lần thứ 3 Cảnh sát PCCC công bố các công trình vi phạm, trong đó một số chủ công trình tỏ thái độ bất hợp tác với cơ quan chức năng.

Hà Nội: Nhiều công trình xây dựng bất chấp quy định về PCCC

Trí Lâm | 30/10/2016, 18:18

Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) TP.Hà Nội vừa công bố danh sách 18 công trình xây dựng vi phạm các quy định về PCCC trên địa bàn Hà Nội. Đây là lần thứ 3 Cảnh sát PCCC công bố các công trình vi phạm, trong đó một số chủ công trình tỏ thái độ bất hợp tác với cơ quan chức năng.

Theo danh sách vừa công bố, một số dự án vi phạm được nêu tên như:Dự án căn hộ, văn phòng tại 75 Phương Mai của Công ty TNHH Bảo Long; Tòanhà văn phòng tại số 2 Đại Cồ Việt của Công ty cổ phầnThái Bình; Tòanhà văn phòng tại 55 Bà Triệu; Dự án nhà ở cho cán bộ chiến sĩCông an huyện Từ Liêm tại khu đô thị mới Cổ Nhuế của Vinaconex-PVC; Tòa nhà Bắc Hà Lucky tại 30 Phạm Văn Đồng của Công ty cổ phầnĐầu tư xây dựng và thương mại Bắc Hà...

Trước đó, ngay trước kỳ họp HĐND thành phố lần thứ 2 khóa 15, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) TP.HàNội đã 2 lần đăng công báo đối với tổng số 61 công trình (lần 1 vào ngày 30.1.2016 với 52 công trình; lần 2 vào ngày 29.7.2016 với 38 công trình, trong đó có 29 công trình đã đăng công báo lần 1).

Cảnh sát PCCC đã nhiều lần tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời hướng dẫn chủ đầu tư các công trình xây dựng tổ chức thực hiện nhữngbiện pháp, giải pháp khắc phục nhữngtồn tại về PCCC. Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số công trình nhà cao tầng vi phạm quy định về PCCC trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của HĐND, UBND TP.Hà Nội tại kỳ họp thứ 2 khóa 5, Cảnh sát PCCC đã tổ chức buổi làm việc với đại diện lãnh đạo các chủ đầu tư của37/38công trình vi phạm đã được kiểm tra, thanh tra, kết luận, kiến nghị để thống nhất về cách thức và biện pháp tổ chức thực hiện xử lý các tồn tại, vướng mắc của từng doanh nghiệp.

Sau khi thống nhất về phương pháp, nội dung thực hiện, Cảnh sát PCCC đã tổ chức kiểm tra, đánh giá lại nhữngvi phạm, hướng dẫn giải pháp khắc phục đối với từng nội dungcủa từng công trình, đồng thời yêu cầu đơn vị chủ đầu tư có kế hoạch, lộ trình và cam kết thời hạn khắc phục các tồn tại về PCCC để nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

Riêng đối với Công ty TNHH Bảo Long - chủ đầu tư dự án căn hộ, văn phòng làm việc tại 75 Phương Mai, Q.Đống Đa, Cảnh sát PCCC đã đặt lịch và liên hệ nhiều lần nhưng lãnh đạo cơ sở này không hợp tác thực hiện. Hiện tại, UBND quận Đống Đa đã chỉ đạo các phòngban nghiệp vụ của quận, Công an quận, UBND phường, Công an phường phối hợp với Cảnh sát PCCC TP tổ chức kiểm tra liên ngành và đề xuất xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của HĐND và UBND thành phố, Cảnh sát PCCC thường xuyên kiểm tra, rà soát về công tác PCCC đối với các công trình nhà cao tầng trên địa bàn. Qua kiểm tra, rà soát, nắm tình hình, ngoài các dự án, công trình vi phạmđã đăng công báo, vẫn còn một số công trình vi phạm về PCCC trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, cụ thể:

Theo số liệu thống kê của Cảnh sát PCCC TP,từ năm 2012 đến 2015 trên địa bàn xảy ra 35 vụ cháy công trình nhà cao tầng, trong đó có 26 chung cư. Trong đó có nhiều chung cư cao cấp vẫn không đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) nói rằng việccho người dân vào ở khi đang thi công dở dang, thi công sai giấy phép xây dựng, hệ thống PCCCchưa sử dụng được... là một tiền lệ nguy hiểm. Điều này vô hình trung gây mất an toàn nghiêm trọng cho người dân, cần phải được xử lý quyết liệt, không để tái diễn tình trạng này.

Liên quan đến vấn đề PCCC chung cư cao tầng, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã kiến nghị cho phép các công trình cao trên 100m phải có sân đỗ trực thăng để phục vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Ông Lê Hoàng Châu cho biết trênthực tế TP.HCMđã trang bị nhiều loại phương tiện hiện đại phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ nhưng theo lý thuyết chỉ vươn đến tầng 18, thậm chí còn thấp hơn do nhiều yếu tố tác động. Ngoài ra, trong trong quy hoạch xây dựng hiện chưa tính đến sân đỗ cho trực thăng trên nóc nhà và dưới mặt đất. Do vậy, cần nhanh chóng đưa phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên không vào sử dụng, trong đó nhất thiết các công trình cao tầng phải xây dựng sân đỗ trực thăng.

Ngoài ra, ông Lê Hoàng Châu cho rằngcần cho phép Cảnh sát PCCC Hà Nội và TP.HCMđược quyền thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với các dự án công trình có chiều cao từ 100m trở lên, hiện do Cục PCCC, cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) đảm nhiệm.

Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với UBND các quậnhuyện để có biện pháp cương quyết, buộc cơ sở thực hiện các nội dung tồn tại và cam kết thực hiện của từng chủ đầu tư; trong quá trình thực hiện cam kết tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về PCCC; công khai thông báo các hành vi vi phạm, các nội dung tồn tại, các điều kiện không đảm bảo an toàn về PCCC đối với công trình để người dân sinh sống và làm việc tại các tòa nhà biết và cùng giám sát việc chủ đầu tư thực hiện; kiên quyết xử lý đối với các trường hợp không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không đúng thời hạn các nội dung đã kiến nghị và cam kết theo quy định.

Hoàng Long
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng kỷ luật Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền
12 giờ trước Sự kiện
Ngày 14.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các quyết định kỷ luật Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội: Nhiều công trình xây dựng bất chấp quy định về PCCC