Liên tiếp ghi nhận các ca COVID-19 lây nhiễm cộng đồng, Hà Nội phong tỏa nhiều địa điểm.

Hà Nội phát thông báo và phong tỏa nhiều địa điểm liên quan đến các ca nhiễm

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung | 01/10/2021, 13:20

Liên tiếp ghi nhận các ca COVID-19 lây nhiễm cộng đồng, Hà Nội phong tỏa nhiều địa điểm.

Ngày 1.10, Sở Y tế Hà Nội phát đi thông báo khẩn đề nghị bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã từng đến khám và điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (40 Tràng Thi, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) từ ngày 15 đến 30.9 cần liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất hoặc gọi đến đường dây nóng để được tư vấn hỗ trợ về phòng chống dịch COVID-19. Hotline: 0969 082 115 hoặc 0949 396 115.

Từ trưa 30.9 đến sáng 1.10, Sở Y tế Hà Nội công bố 7 ca mắc COVID-19 tại cộng đồng, trong đó 1 ca là người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Cộng dồn số mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4) là 3.980 ca, trong đó số mắc ngoài cộng đồng là 1.608 ca, số mắc trong khu cách ly 2.372 ca.

Cũng trong sáng nay, lực lượng chức năng đã phong tỏa nhiều địa điểm liên quan đến các ca dương tính COVID-19 như: Tòa nhà CT4A Mễ Trì Thượng (Q.Nam Từ Liêm), nơi ở của ca dương tính tại phòng giao dịch Agribank chi nhánh Hoàng Quốc Việt (135 Lạc Long Quân, Q.Tây Hồ); tòa nhà Oakwood Residence Hanoi (P.Quảng An, Q.Tây Hồ), khách sạn Pan Pacific (Q.Tây Hồ)...

viet-duc-1.jpg
Bệnh viện Việt Đức đã phong tỏa tòa nhà liên quan đến ca dương tính

Chỉ sau hơn 24 giờ qua, Hà Nội đã ghi nhận liên tiếp 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Thậm chí, một người trong số đó còn liên quan trực tiếp tới cơ sở y tế là Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đây là con số đáng báo động bởi trước đó Hà Nội đã trải qua 5 ngày không có thêm ca nhiễm trong cộng đồng. Số người dương tính với nCoV của thành phố thời gian qua cũng đang có xu hướng giảm.

Trao đổi với phóng viên, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, cho biết hiện vẫn chưa thể đánh giá được chính xác mức độ lây lan của COVID-19 từ những ca nhiễm trong cộng đồng vừa phát hiện. Nguyên nhân là thành phố cần đợi kết quả xét nghiệm sàng lọc tại những khu vực liên quan. Ông Tuấn cũng cho rằng Hà Nội cứ nới lỏng, người dân lại chủ quan thì dịch COVID-19 chắc chắn sẽ lại bùng phát ngay, tuy nhiên việc tiêm vắc xin là biện pháp quan trọng nhất để người dù có nhiễm bệnh cũng có triệu chứng nhẹ nhất có thể.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội phát thông báo và phong tỏa nhiều địa điểm liên quan đến các ca nhiễm