Do lượng khách đi lại vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán sẽ tăng từ 20 - 40% so với những ngày thường nên Công ty Quản lý bến xe Hà Nội xin tạm cấp 2.000 lệnh tăng cường phương tiện vận tải hành khách liên tỉnh trong các ngày cao điểm.

Hà Nội xin tăng cường xe phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán

Một Thế Giới | 26/11/2013, 07:11

Do lượng khách đi lại vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán sẽ tăng từ 20 - 40% so với những ngày thường nên Công ty Quản lý bến xe Hà Nội xin tạm cấp 2.000 lệnh tăng cường phương tiện vận tải hành khách liên tỉnh trong các ngày cao điểm.

Thông tin trên được ông Nguyễn Tùng Anh, Giám đốc Công ty Quản lý bến xe Hà Nội cho biết vào ngày 25.11.
Theo đó, dự kiến chỉ trong hai ngày cao điểm dịp Tết Nguyên Đán Đoan Ngọ 2014, lượng khách qua bến trong thời gian cao điểm sẽ tăng từ 30 - 50% so với ngày thường.
Mặc dù với lượng phương tiện hiện có, các doanh nghiệp vận tải cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của hành khách, tuy nhiên, ở một số tuyến Thanh Hóa, Thái Bình, Vinh, Quảng Ninh… có thể vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ vào từng thời điểm. 
Công ty Quản lý bến xe Hà Nội cho biết, đã chuẩn bị sẵn lượng xe dự phòng tăng cường để vận chuyển hết hành khách trong ngày. Các tuyến buýt kế cận với tần suất cao cũng làm giảm tải lượng hành khánh liên tỉnh đi các tuyến đường ngắn. 
Công ty Quản lý bến xe Hà Nội cũng đã yêu cầu các đơn vị vận tải tăng cường từ 168 - 272 phương tiện để vận hành theo biểu đồ hoạt động đã đăng ký và tăng cường khi có yêu cầu phát sinh phục vụ nhu cầu vận tải trong những ngày cao điểm. 
Ngoài ra, Công ty đã lên kế hoạch đảm bảo công tác an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường tại các bến xe; chỉnh trang và trang trí tại các bến xe; làm việc với các xí nghiệp quản lý bến xe hướng dẫn đăng ký giá vé cho xe tăng cường, hướng dẫn sử dụng vé tăng cường, thủ tục thanh quyết toán giữa bến xe và các đơn vị tăng cường xong trước ngày 25.12.
Duyên Duyên
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
14 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội xin tăng cường xe phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán